Giải trí

Hé lộ 5 gương mặt phản diện 'Trại buôn người': Người là ông trùm, người giảm 17 kg để đóng phim

Không chỉ gây chú ý bởi những cảnh hành động nghẹt thở và đề tài buôn người xuyên biên giới, “Trại buôn người” còn tạo dấu ấn nhờ dàn phản diện có ngoại hình sắc lạnh và cách xây dựng nhân vật đầy gai góc. 

Những “gương mặt” đứng sau thế giới tội ác trong “Trại buôn người”

“Trại buôn người” là dự án điện ảnh hành động - sinh tồn của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, khai thác một đề tài gai góc xoay quanh những nạn nhân bị lừa vào các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Bộ phim gây chú ý ngay từ quá trình sản xuất khi quy tụ lực lượng diễn viên đông đảo, trong đó có nhiều tên tuổi quen thuộc của màn ảnh Việt. Ê-kíp từng cho biết quá trình casting kéo dài nhiều tháng với hàng trăm hồ sơ trước khi lựa chọn dàn diễn viên phù hợp với từng nhân vật.

Nếu tuyến nhân vật chính diện đại diện cho hành trình chống lại tội ác và tìm đường sống, tuyến phản diện lại được xây dựng như một thế giới riêng với nhiều tầng lớp. Đây cũng là nhóm nhân vật góp phần tạo nên không khí căng thẳng xuyên suốt tác phẩm.

Nổi bật nhất là Mao Đại do Danis Nguyễn đảm nhận. Trong phim, Mao Đại là ông trùm đứng sau một tập đoàn đa quốc gia với hình ảnh bề ngoài của một doanh nhân thường xuyên làm từ thiện, tham gia các dự án vì cộng đồng. Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một nhân vật điều hành đế chế lừa đảo tại nhiều quốc gia.

Điểm đáng chú ý là Danis Nguyễn không phải gương mặt quá quen thuộc với khán giả điện ảnh. Trước khi đến với diễn xuất, anh hoạt động trong lĩnh vực hội họa và xăm hình. Danis Nguyễn từng được giới thiệu là nghệ sĩ xăm Việt Nam duy nhất lọt Top 100 thế giới của “The World Atlas of Tattoo”. Chính ngoại hình lạnh, gương mặt góc cạnh cùng thần thái khó đoán trở thành lợi thế giúp anh hóa thân thành Mao Đại.

Để xây dựng hình tượng ông trùm, Danis Nguyễn không chỉ dựa vào ngoại hình. Anh tìm hiểu tư liệu về những nhân vật tội phạm ngoài đời, từ cách họ đối xử với cấp dưới đến thái độ trước những hành vi tàn nhẫn. Điều khó nhất, theo chia sẻ của nam diễn viên, là tìm cách thể hiện tâm lý của một người có thể coi sự tàn nhẫn như một công việc bình thường.

Mao Đại do Danis Nguyễn đảm nhận

Đối đầu với tuyến nhân vật này là Tài, người quản lý khu trại do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Đây cũng là một trong những màn trở lại đáng chú ý của nam diễn viên sau thời gian vắng bóng. Trong “Trại buôn người”, Tài không phải kiểu phản diện chỉ dựa vào sự hung hãn mà được xây dựng với vẻ nguy hiểm, tính toán và bản năng sinh tồn mạnh.

Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu với nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng, trong đó có vai chính trong “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ. Anh cũng từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2011 và giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc năm 2014. Việc trở lại màn ảnh với một loạt dự án trong năm nay vì thế nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nếu Mao Đại là bộ não phía sau, Tài là một trong những mắt xích trực tiếp vận hành khu trại. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài điềm tĩnh của ông trùm và sự gai góc của người quản lý tạo thành một tầng phản diện có màu sắc khác biệt.

Nhân vật Tài do Quách Ngọc Ngoan thủ vai

Một nhân vật khác cũng gây chú ý là Mony, biệt danh “Chó điên”, do Kore Hải Anh thủ vai. Nhân vật giữ vị trí phó quản lý khu trại và được khắc họa bằng ánh mắt, biểu cảm cùng những hành động khó đoán. Đặc biệt, Mony sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong phim, qua đó tạo thêm nét riêng cho nhân vật.

Trái ngược với vẻ đáng sợ trên màn ảnh, Kore Hải Anh ngoài đời được biết đến với hình ảnh khá hài hước. Nam diễn viên cũng từng gây chú ý với ngoại hình săn chắc, nam tính và từng đảm nhận vai phản diện trong “Đèn âm hồn”. Sự tương phản giữa đời thực và nhân vật trong “Trại buôn người” càng khiến màn hóa thân của anh được khán giả quan tâm.

Kore Hải Anh vào vai Mony

Long Điền giảm 17 kg cho vai diễn gai góc

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất phía sau tuyến phản diện thuộc về Long Điền. Nam diễn viên đảm nhận vai tổ trưởng khu trại - một nhân vật có vẻ ngoài bặm trợn, hung hãn và thường xuyên xuất hiện trong những tình huống căng thẳng.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Long Điền sau hơn một thập kỷ kể từ “Bụi đời Chợ Lớn”. Để chuẩn bị cho nhân vật, nam diễn viên thực hiện chế độ siết cân khắc nghiệt, giảm khoảng 17 kg chỉ trong gần hai tháng nhằm tạo hình thể săn chắc, phù hợp với những cảnh hành động nặng.

Trước khi theo đuổi diễn xuất, Long Điền có nền tảng thể thao đáng chú ý. Anh xuất thân là vận động viên Taekwondo, từng có nhiều năm thi đấu và giành HCV SEA Games 2003. Nền tảng võ thuật giúp nam diễn viên có lợi thế đặc biệt khi thực hiện các cảnh hành động. Theo thông tin được công bố, anh có thể tự thực hiện những phân cảnh khó thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế.

Sau khi kết hôn năm 2015, Long Điền rời showbiz và sang Mỹ định cư, tạm gác công việc diễn xuất. Vì vậy, màn tái xuất trong “Trại buôn người” không chỉ đơn thuần là một vai diễn mới mà còn đánh dấu sự trở lại của một gương mặt từng được khán giả biết đến qua dòng phim hành động.

Long Điền giảm 17kg để chuẩn bị cho vai diễn 

Bên cạnh những nam diễn viên có tạo hình dữ dằn, tuyến phản diện của “Trại buôn người” còn có Pông Chuẩn trong vai thư ký của Mao Đại. Đây là bóng hồng hiếm hoi thuộc phe phản diện trong phim. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, góp phần hoàn thiện hình ảnh một tổ chức tội phạm được xây dựng với nhiều tầng lớp và vai trò khác nhau.

Pông Chuẩn tên thật là Đỗ Thanh Hoa, từng lọt Top 4 “Vietnam’s Next Top Model” mùa đầu tiên trước khi chuyển hướng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và trở thành stylist. Cô cũng từng tham gia “The New Mentor” năm 2023. Với “Trại buôn người”, đây là một dấu mốc đáng chú ý khi Pông Chuẩn lần đầu xuất hiện cùng ông xã Tùng Mint trên màn ảnh rộng.

Tuyến phản diện góp phần tạo sức hút cho “Trại buôn người”

Tuyến nhân vật phản diện trong “Trại buôn người”

Điểm đáng chú ý của “Trại buôn người” nằm ở việc các nhân vật phản diện không được xây dựng theo một màu duy nhất. Mao Đại đại diện cho quyền lực và khả năng thao túng phía sau, Tài là mắt xích quản lý trực tiếp, Mony tạo cảm giác bất an bằng sự khó đoán, trong khi nhân vật của Long Điền mang màu sắc bạo lực và trực diện hơn.

Cách phân chia này giúp thế giới tội ác trong phim có nhiều lớp, thay vì chỉ tập trung vào một “kẻ ác” duy nhất. Mỗi nhân vật đảm nhận một vai trò khác nhau trong guồng máy, qua đó đẩy các nhân vật chính vào những tình huống ngày càng nguy hiểm.

Sự đầu tư cho tuyến phản diện cũng phù hợp với quy mô mà ê-kíp đặt ra cho bộ phim. “Trại buôn người” quy tụ hơn 700 diễn viên cho các đại cảnh, đồng thời được thực hiện trong thời gian dài với quá trình chuẩn bị bối cảnh và hình ảnh quy mô.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh, bộ phim còn nhanh chóng thu hút sự chú ý tại phòng vé. Theo số liệu được truyền thông dẫn lại từ Box Office Vietnam, tác phẩm từng vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu và tiếp tục duy trì vị trí nổi bật tại phòng vé.

Từ một nghệ sĩ xăm hình U50 bất ngờ hóa thân thành ông trùm, Quách Ngọc Ngoan trở lại với hình tượng nguy hiểm, Kore Hải Anh gây ấn tượng bằng nhân vật “Chó điên” cho tới Long Điền giảm 17 kg để tái xuất, dàn phản diện đang trở thành một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều khi khán giả nói về “Trại buôn người”.

Sự khác biệt về ngoại hình, xuất thân và cách tiếp cận vai diễn của từng diễn viên cũng giúp tuyến phản diện có thêm sức nặng. Trong một bộ phim lấy tội ác và cuộc chiến sinh tồn làm trung tâm, chính những nhân vật này tạo ra áp lực liên tục đối với tuyến chính diện, đồng thời góp phần giữ nhịp căng thẳng cho câu chuyện.