Cát Phượng lên tiếng khi bị nghi vấn năng lực mở lớp dạy diễn xuất, danh hiệu NSƯT gây tranh cãi
Vừa công bố mở lớp đào tạo diễn viên, Cát Phượng đã nhận câu hỏi thẳng thắn từ cư dân mạng “Đã có thành tựu gì trong nghiệp diễn chưa, đã lên NSƯT chưa mà mở lớp dạy?”. Dưới đây là câu trả lời đầy bất ngờ của nữ diễn viên.
Diễn viên Cát Phượng mới đây thu hút sự chú ý khi thông báo mở khóa đào tạo diễn viên, diễn xuất chuyên nghiệp tại TP.HCM. Bên cạnh những lời động viên dành cho dự định mới của nữ nghệ sĩ, quyết định này cũng nhận được những ý kiến trái chiều, đặc biệt xoay quanh kinh nghiệm, thành tựu và năng lực đứng lớp của người trực tiếp đào tạo.
Đáng chú ý, một cư dân mạng đặt câu hỏi thẳng thắn: “Đã có thành tựu gì trong nghiệp diễn chưa, đã lên NSƯT chưa mà mở lớp dạy?”. Nội dung chất vấn nhanh chóng trở thành điểm đáng chú ý trong câu chuyện về kế hoạch đào tạo diễn xuất của Cát Phượng, đồng thời đặt ra vấn đề về tiêu chí đánh giá một nghệ sĩ khi chuyển sang vai trò truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau.
Trước câu hỏi này, Cát Phượng không né tránh mà trực tiếp phản hồi trên trang cá nhân. Nữ diễn viên nhắc đến quãng thời gian gắn bó với nghề và cho rằng những thành tựu đạt được, dù lớn hay nhỏ, đều là kết quả của một hành trình dài với nhiều khó khăn.
Cát Phượng viết: “57 năm tuổi đời và 36 năm tuổi nghề… Với thành tựu này của Cát không nhiều nhưng cũng không ít. Có được thành tựu dù nhỏ hay lớn cũng là một chặng đường dài rất gian nan của nghiệp làm nghề ạ. Cảm ơn Tổ nghiệp và cảm ơn khán giả”.
Phản hồi của nữ nghệ sĩ nhấn mạnh quá trình làm nghề và những trải nghiệm tích lũy trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cát Phượng đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với Tổ nghiệp và khán giả đã đồng hành cùng mình. Thay vì chỉ nhìn nhận thành tựu qua một danh hiệu cụ thể, nữ diễn viên đề cập đến chặng đường lao động nghệ thuật mà cô đã trải qua.
Cát Phượng mở lớp đào tạo diễn xuất, dự kiến khai giảng ngày 1/11
Theo thông tin được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, khóa đào tạo diễn viên, diễn xuất chuyên nghiệp đầu tiên dự kiến khai giảng vào ngày 1/11/2026 tại TP.HCM. Chương trình hướng đến những người có niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, mong muốn trau dồi kỹ năng biểu diễn và tìm hiểu sâu hơn về nghề diễn.
Khóa học được giới thiệu gồm 3 học kỳ, với lịch học vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, từ 17h30 đến 22h30. Đây là kế hoạch hoạt động mới của Cát Phượng sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh Việt.
Việc mở lớp đào tạo cũng đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Bên cạnh công việc biểu diễn, cô mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm nghề với những người đang tìm kiếm cơ hội theo đuổi diễn xuất.
Tuy nhiên, việc một nghệ sĩ trực tiếp mở lớp đào tạo diễn viên vẫn có thể tạo ra những luồng ý kiến khác nhau. Với một bộ phận khán giả, kinh nghiệm thực tế, khả năng xử lý tình huống và quá trình làm việc trong môi trường nghệ thuật là những yếu tố đáng quan tâm khi lựa chọn người hướng dẫn. Ở chiều ngược lại, người học cũng có lý do để tìm hiểu kỹ hơn về chương trình, phương pháp giảng dạy và những kỹ năng cụ thể mà khóa học mang lại.

Câu hỏi về danh hiệu NSƯT trong trường hợp của Cát Phượng vì thế mở ra cuộc bàn luận rộng hơn về cách đánh giá năng lực của nghệ sĩ khi tham gia đào tạo. Danh hiệu nghề nghiệp là một hình thức ghi nhận, nhưng khả năng truyền đạt, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm biểu diễn và hiệu quả đào tạo cũng là những khía cạnh cần được xem xét khi đánh giá một chương trình dạy diễn xuất.
Cát Phượng và hành trình 36 năm gắn bó với sân khấu, màn ảnh
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cát Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các hoạt động sân khấu, phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí. Nữ diễn viên được biết đến với lối diễn giàu cảm xúc, đặc biệt ở những vai diễn mang màu sắc đời thường, hài hước hoặc có chiều sâu nội tâm.
Quãng thời gian 36 năm tuổi nghề mà Cát Phượng nhắc đến cũng là một phần quan trọng trong phản hồi trước ý kiến chất vấn. Với những người theo đuổi nghệ thuật biểu diễn, quá trình làm nghề thường gắn liền với việc rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, thích nghi với yêu cầu của từng vai diễn và đối diện với áp lực từ công việc.
Tuy vậy, kinh nghiệm biểu diễn và năng lực giảng dạy không hoàn toàn là một. Một người có nhiều năm hoạt động nghệ thuật vẫn cần xây dựng phương pháp truyền đạt phù hợp để giúp học viên tiếp thu kiến thức, thực hành kỹ năng và hiểu rõ những yêu cầu của nghề diễn. Đây cũng là lý do nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và kết quả thực tế luôn là những yếu tố quan trọng đối với các lớp học diễn xuất.

Với Cát Phượng, quyết định mở lớp đào tạo diễn viên cho thấy mong muốn tiếp tục gắn bó với nghệ thuật theo một hướng khác bên cạnh biểu diễn. Những ý kiến trái chiều xoay quanh kế hoạch này cũng phản ánh sự quan tâm của công chúng đối với chất lượng đào tạo và vai trò của nghệ sĩ trong việc truyền nghề.
Khóa học dự kiến khai giảng ngày 1/11/2026 sẽ là bước khởi đầu cho kế hoạch mới của nữ diễn viên. Những thông tin cụ thể về nội dung từng học kỳ, phương pháp giảng dạy và kết quả đào tạo sẽ là cơ sở để học viên tiềm năng có thêm thông tin trước khi lựa chọn.
Trong khi đó, phản hồi của Cát Phượng trước câu hỏi về danh hiệu NSƯT tiếp tục thu hút sự chú ý bởi đây không chỉ là câu chuyện riêng của một nghệ sĩ mà còn liên quan đến cách công chúng nhìn nhận thành tựu, kinh nghiệm và năng lực truyền nghề trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.