Vụ cha dượng dùng búa đập vào đầu con riêng của vợ: Không chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm hình sự!
Liên quan đến vụ việc cha dượng bạo hành con riêng ở Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận. Mới đây luật sư đã có phân tích liên quan đến đến vụ án này.
Sáng 20/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994), trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Theo lời kể của Nam thì sự việc xảy ra từ tối ngày 18/10, sau khi uống rượu về, nghi ngờ cháu L. nói dối nên Nam đã dùng roi đánh liên tục vào người cháu, dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng.
Đánh đập cháu L. xong đối tượng này thản nhiên khóa cử đi ngủ bỏ mặc cháu bé. Đến khi người dân phát hiện cháu L mới được đưa đến bệnh viện.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố Nam về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự là phù hợp quy định pháp luật.
Tuy nhiên theo luật sư, ngoài tỷ lệ tổn hại cơ thể của cháu bé, các tình tiết khác cũng cần được xem xét như: Dùng hung khí nguy hiểm; phạm tội với người dưới 16 tuổi; có quan hệ thân thích, nuôi dưỡng với người bị hại và hành vi có tính chất côn đồ. Với các tình tiết này, người phạm tội có thể chịu mức án lên đến 5-10 năm tù, thậm chí cao hơn.
Ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm: Chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe; thu nhập bị mất của người giám hộ và khoản bù đắp tổn thất tinh thần - có thể lên tới 50 lần mức lương cơ sở tùy theo mức độ tổn thương.
Lật lại vụ việc nêu trên, hành vi của đối tượng Nam không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016.
"Hành vi bạo lực của người có trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ càng đáng lên án hơn. Bởi, điều đó vi phạm đạo đức xã hội, phá vỡ nền tảng nhân văn của gia đình và cộng đồng", luật sư Nghĩa cho biết.
Cuối cùng, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em. Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh kẻ gây án, cần đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ, hỗ trợ và phục hồi cho nạn nhân.