Tạm giữ mẹ ruột 25 tuổi và bạn trai 19 tuổi đánh đập cháu bé ở TP.HCM đến mức phải nhập viện
Cơ quan chức năng cho biết hiện đã tạm giữ hai đối tượng bạo hành cháu bé 9 tuổi ở TP.HCM để lấy lời khai.
Theo thông tin từ báo VOV, liên quan đến vụ việc bé gái P.T.M.T (9 tuổi) bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ đánh đập. Công an phường Tân Uyên, TP.HCM cho biết đã tạm giữ P.T.B.N (25 tuổi) và N.V.H (19 tuổi) để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.
Theo cơ quan chức năng xác định P.T.B.N và N.V.H có tình cảm với nhau nên dọn đến phòng trọ trên để sinh sống chung. Thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé M.T không nghe lời nên hai người này đã đánh đập bé gái nhiều lần. Được biết N là mẹ cháu bé và H là bạn trai của N.
Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND phường đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường phối hợp với công an chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho bé T trong thời gian điều trị.
Địa phương cũng đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ.
Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện nơi bé điều trị, sức khỏe của bé T hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.
Theo Luật Trẻ em 2016 có quy định, trẻ em là người dưới 16 tuổi và có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển.
Tại khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em 2016 có định nghĩa rằng: Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.
Bất kỳ hành vi nào cố ý làm hại trẻ dưới 16 tuổi đều được coi là bạo hành và ngược đãi trẻ em. Bạo lực trẻ em có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau và thường được gây ra cùng một lúc, như bạo hành trẻ em về thể chất, bạo hành trẻ về tinh thần, xâm hại tình dục trẻ em, bỏ mặc trẻ em, …