Nguyên nhân đáng trách của người mẹ ở Đồng Nai bạo hành con trai ruột 3 tuổi rồi gửi cho cha ở Mỹ
Mới đây báo Thanh niên thông tin đã nhận được một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ tên T. bạo hành con trai ruột 3 tuổi là bé N.T. ở Đồng Nai rồi gửi cho chồng ở Mỹ.
Đến sáng 14/10, phóng viên đã gặp chị T. cùng cháu Tr. và liên hệ với ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) để phối hợp xử lý vụ bạo hành trẻ em theo lời cầu cứu của ông Tr. (đang sinh sống ở bang Texas, Mỹ; là cha của bé trai N.T).
Qua quá trình phỏng vấn, chị T. thừa nhận các đoạn clip bạo hành cháu bé 3 tuổi mà chị đã gửi cho cha ruột của bé ở Mỹ là được trích xuất từ camera trong nhà riêng và người trong clip là chị T. và con ruột của chị này - bé N.T.
Theo nội dung trong đoạn clip cho thấy chị T. đã thực hiện nhiều hành động gây nguy hiểm cho cháu bé, trong đó có việc dùng dây vải đưa vào cổ bé N.T. rồi nâng lên…

Về nguyên nhân bạo hành con trai, chị T. cho biết do bức xúc về việc nuôi con nên chị đã làm vậy rồi gửi cho ông Tr. để "gây áp lực". Chị T. thừa nhận hành vi của mình là sai trái và đồng ý đến UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) để trình báo và viết cam kết không tái phạm.
Đồng thời, chị T. xin được nhận mức độ xử lý vi phạm nhẹ nhất để làm ăn, nuôi 3 con nhỏ. Tuy nhiên, người thân trong gia đình của ông Tr. mong muốn cơ quan chức năng có hình thức răn đe và yêu cầu chị T. không để xảy ra tình trạng tương tự.
Trước vụ việc trên, ông Nguyễn Duy Tân - Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết đã chỉ đạo với các đơn vị chức năng, đoàn thể để phối hợp xử lý vụ việc theo yêu cầu của báo Thanh niên và các bên liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
Theo Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) quy định việc bố, mẹ đánh đập con cái thường xuyên và gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con trẻ được xem là hành vi bạo lực gia đình. Theo đó, hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật tùy vào mức độ cụ thể.