Đời sống

Bắt đối tượng giả vờ giúp đỡ rồi cướp xe của 2 chị em ở Hà Nội: Hé lộ hành động thô bạo với nạn nhân

Hôm nay 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữa dối tượng dàn cảnh dắt xe giúp rồi cướp tài sản của hai chị em ở Hà Nội. 

Vào khoảng 23h ngày 26/9/2025, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin trình báo của chị Đ.H.H (SN 2007, trú tại phường Việt Hưng) về việc bị một nam thanh niên lạ mặt cướp chiếc xe máy Wave màu đen, BKS 29X7-741… tại khu vực đường Phan Văn Đáng, phường Việt Hưng.

Bùi Văn Huynh (SN 1987, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). 

Theo lời kể của chị H., lúc 21h cùng ngày chị H điều khiển xe chở em gái Đ.T.D.A (SN 2020) lưu thông trên đường Ngô Gia Tự hướng đi cầu Đuống thì xe bị thủng săm. Khi đó, một nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè tiến lại hỏi thăm và giúp dắt xe đến cửa hàng sửa chữa tại số 21 phố Trường Lâm.

Tuy nhiên, sau khi sửa xong, chị H. tiếp tục di chuyển thì bất ngờ gặp lại người này. Đối tượng đề nghị đi nhờ và xin cầm lái, nhưng đi được một đoạn thì người này rẽ vào một nhánh đường nhỏ rồi quay đầu xe, ép hai chị em xuống đường. Khi chị H vừa bước xuống, đối tượng đẩy bé D.A ngã khỏi xe rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng nội khu ra đường Ngô Gia Tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị H., Công an phường Việt Hưng đã lập tức báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, đồng thời triển khai lực lượng truy xét. Gần 40 cán bộ, chiến sĩ của phường và Phòng CSHS được huy động, chia làm nhiều tổ công tác, ngày đêm rà soát, dựng đặc điểm nhận dạng đối tượng, khoanh vùng các mối liên hệ nghi vấn.

Sau gần 3 ngày đêm, đến 17h ngày 29/9/2025, tổ công tác đã xác định, bắt giữ thành công đối tượng Bùi Văn Huynh (SN 1987, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại khu vực đường Trần Nhân Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Được biết, trước đó Bùi Văn Huynh có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, Công an phường Việt Hưng đang tiếp tục phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng.

Ảnh minh họa. 

Theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) tội cướp tài sản được quy định như sau:

Khung 1: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%; Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.