Đời sống

Kết thúc vụ án gà lôi trắng: Mẹ Thái Khắc Thành rưng rưng vui sướng vì con trai được trả tự do

Liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành. Khi nghe tin con trai được tự do, mẹ của bị cáo Thành đã có chia sẻ sẻ đầy xúc động. 

Cụ thể, Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do tại tòa.

Bị cáo Thái Khắc Thành và vợ con tại tòa. 

Khi nghe tin con trai là anh Thái Khắc Thành được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hưng Yên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, mẹ của bị cáo) không cầm được nước mắt vì vui sướng. 

"Tôi rất vui mừng vì hôm nay thằng Thành nhà tôi được tự do. Thời gian qua, nhờ các cơ quan, các nhà báo và nhiều người quan tâm giúp đỡ, động viên, nên con tôi mới có được ngày này. Tôi biết ơn tất cả!", bà Hương xúc động chia sẻ. 

Bà Hương cho biết gia đình có 5 người con, anh Thành là con thứ tư. Chồng bà từng là thương binh, mất đã hơn 20 năm. Bà sống với vợ chồng anh Thành và 3 cháu.

"Thằng Thành tính nó hiền, chăm làm lắm. Nó đi hát đám cưới, rồi nuôi gà, nuôi chim cảnh để kiếm sống. Kể từ khi dính đến chuyện con gà lôi, tôi luôn bảo nó giữ vững tinh thần. Từ ngày được tại ngoại, nó lại về nhà, chăm đàn gà, trồng cây, nuôi mấy con chim nhỏ, siêng năng như trước", người mẹ già nói.

Theo bà Hương, những ngày con vướng lao lý là khoảng thời gian nặng nề nhất đời bà. Bà chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho con sớm được bình an. Nay ước nguyện đó đã thành hiện thực, bà chỉ mong con trai trở lại cuộc sống bình yên, chăm lo gia đình, làm ăn lương thiện.

 Bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, mẹ của bị cáo Thành). 

Không chỉ người thân của anh Thành, nhiều hàng xóm khi biết tin qua báo chí cũng chung niềm vui với gia đình.

"Khi đọc tin cháu Thành được miễn trách nhiệm hình sự, ai trong xóm cũng mừng. Nó ở nhà hiền lành, vui tính, sống chan hòa với mọi người. Ai cũng mong nó vượt qua khó khăn này, tiếp tục làm ăn, xây dựng cuộc sống mới", hàng xóm anh Thành chia sẻ. 

Vào năm 2022, anh Thái Khắc Thành tìm hiểu và mua một con gà trống từ Cần Thơ, sau đó đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà lôi mái ở Nghệ An.

thời gian sau đàn gà lôi sinh sản được 10 con non. Tháng 3/2022, anh Thành rao bán 10 gà lôi con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.

Ngày 2/4/2025,trong lúc thuê xe chở gà lôi đi giao tại Hưng Yên, anh Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Đồng  phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà anh Thành.

Tất cả số gà anh Thành sở hữu đều đực giám định xác định là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) - loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Bị cáo Thái Khắc Thành sau đó bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Bị cáo Thái Khắc Thành có hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Đến ngày 13/8/2025, TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của TAND khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật. 

Đồng thời, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

Theo TAND tỉnh Hưng Yên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Đến ngày 17/10, HĐXX phúc thẩm khẳng định việc bị cáo Thành bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật" nhưng thời điểm xét xử sơ thẩm thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27, làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội. Do đó, bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do tại tòa.