Bà Lê Thúy Hằng làm đơn kháng cáo xin xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng, chuyện gì đây?
Ngày 20/10, TAND TPHCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) đối với bản án 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cụ thể trong đơn kháng cáo, bị cáo Hằng xin tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi của mình. Bà Hằng cho biết, gia đình nội ngoại đều có nhiều người có công với cách mạng, bản thân là chiến sĩ thi đua xuất sắc nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Bà xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc bố mẹ và đóng góp cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời.
Cũng như trình bày tại tòa sơ thẩm trước đó, bà cho biết sẽ thuyết phục gia đình sớm khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Về phần trách nhiệm dân sự, bà Hằng đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Theo bị cáo Hằng, bà không có khả năng nộp số vàng này và cho rằng đây không phải là toàn bộ lượng vàng dùng để sản xuất trái phép, mà là tổng cộng của nhiều lần mua bán, quay vòng trong quá trình gia công.
Chi tiết hơn, bà Hằng trình bày trong đơn kháng cáo rằng mình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài, chèn vào trong 56 đợt gia công vàng móp méo của Ngân hàng Nhà nước để sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Theo bà, mỗi đợt gia công cho ra khoảng 100 lượng vàng miếng SJC trái phép bán ra thị trường. Số tiền thu được từ chênh lệch giá nguyên liệu và giá bán SJC tiếp tục được dùng quay vòng mua nguyên liệu cho các đợt sản xuất tiếp theo.
Về số tiền thu lợi bất chính, bị cáo cho biết trách nhiệm của từng người đã được cơ quan tố tụng xác định và bà sẽ sớm thuyết phục gia đình khắc phục hậu quả.
Tương tự, đối với số vàng nhẫn trái phép, mỗi lần sản xuất Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) chỉ làm cho Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) từ 30 đến 40 lượng thành phầm bán ra thị trường. Số tiền này sau đó quay vòng vốn mua từ 30 đến 40 lượng vàng nguyên liệu cho lần sản xuất tiếp theo. Số vàng nhẫn sản xuất trái phép 11.503 lượng là tổng khối lượng của nhiều lần sản xuất.

Trước đó, Bà Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.
Ngày 30/9, TAND TP HCM tuyên buộc bà Hằng tổng cộng 25 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) nhận 15 năm cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép. Trong đó, riêng bà Hằng phải nộp lại 10.800 lượng vàng.