Đời sống

Hưng Yên: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, người dân thận trọng khi mua thịt

Trước thông tin dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương ở Hưng Yên, sức mua thịt lợn tại các chợ dân sinh lớn đang giảm rõ rệt khi người dân chuyển sang lựa chọn các loại thực phẩm thay thế.

Theo thông tin từ Báo Lao Đông, những ngày gần đây, tại chợ Phố Hiến (phường Phố Hiến) và chợ Dầu (phường Hồng Châu), nhiều khách hàng tỏ ra e dè khi mua thịt lợn. Một số tiểu thương cho biết lượng hàng bán ra giảm mạnh, người mua thường hỏi kỹ về nguồn gốc, giấy kiểm dịch trước khi quyết định. “Từ đầu tuần đến giờ, lượng thịt bán ra giảm sâu. Nhiều người chuyển sang mua gà, cá hoặc tôm,” bà Nguyễn Thị Phương, tiểu thương lâu năm ở chợ Phố Hiến, chia sẻ.

Người dân Hưng Yên thận trọng lựa chọn thịt. Ảnh: Báo Lao Động 

Tại chợ Dầu, tình hình tương tự. Nhiều tiểu thương chủ động giảm nhập hàng để tránh tồn kho, trong khi khách hàng ưu tiên lựa chọn thịt gia cầm, hải sản. Chị Trần Thị Hoa – một khách mua thịt cho biết: “Tôi vẫn ăn thịt lợn nhưng chọn mua kỹ hơn, ưu tiên quầy có dấu kiểm dịch. Tuy nhiên, gia đình cũng tăng cường ăn thịt gà để yên tâm hơn". 

Hưng Yên vừa phát hiện cơ sở giết mổ số lượng lớn lợn đã nhiễm dịch tả lợn Châu Phi ở phường Mỹ Hào. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp. Tính đến đầu tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 875 con lợn mắc bệnh, chết hoặc bị tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 38,6 tấn. Riêng ngày 8/8, dịch xuất hiện tại 13 hộ chăn nuôi ở 13 thôn thuộc 6 xã, buộc phải tiêu hủy 149 con lợn (khoảng 9 tấn) để ngăn chặn lây lan.

Ngành nông nghiệp địa phương đang tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các hộ chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt vệ sinh chuồng trại, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống và khai báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Hoạt động vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn cùng sản phẩm từ lợn được siết chặt, yêu cầu bắt buộc phải có giấy kiểm dịch hợp lệ trước khi ra thị trường.