Ngày 6/7 (giờ Việt Nam), Tòa án tại Mỹ đã bác đơn xin hủy vụ kiện do chồng của ca sĩ Bích Tuyền – ông Gerard Richard Williams III đệ trình, liên quan đến vụ kiện giữa ông và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Điều này đồng nghĩa với việc Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục được theo đuổi vụ kiện dân sự tại Mỹ.
Theo hồ sơ pháp lý, vụ kiện được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, vào ngày 2/12/2024, luật sư cũ của phía nguyên đơn đã từng nộp yêu cầu xin hủy vụ kiện vĩnh viễn. Đến ngày 16/12/2024, phía Đàm Vĩnh Hưng đã đề nghị tòa cho phép rút lại yêu cầu hủy bỏ, với lý do có nhầm lẫn và đã đổi luật sư đại diện.

Sau đó, ông Gerard Richard Williams III – bị đơn, đồng thời là chồng ca sĩ Bích Tuyền – đã phản đối động thái trên và gửi đơn đề nghị tòa bác bỏ lại vụ kiện dựa trên các lập luận pháp lý riêng. Tuy nhiên, tòa án Mỹ cho rằng những trích dẫn luật của bị đơn không đủ cơ sở thuyết phục để hủy vụ kiện, đồng thời khẳng định nguyên đơn vẫn có quyền tái nộp đơn theo điều khoản 473 của Bộ luật Tố tụng Dân sự Mỹ nếu có căn cứ chính đáng.

Theo đó, tòa chính thức bác bỏ yêu cầu hủy vụ kiện từ phía ông Gerard Richard Williams III, đồng nghĩa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục được quyền theo đuổi vụ kiện dân sự đang diễn ra.
Trước đó, chia sẻ với báo chí từ Mỹ, ca sĩ Bích Tuyền cho biết vợ chồng cô hoàn toàn không chọn thương lượng hay đàm phán, mà giao toàn quyền xử lý cho luật sư. Nữ ca sĩ cũng phủ nhận các thông tin cho rằng Đàm Vĩnh Hưng từng xin lỗi hay tỏ ra hối hận, cho rằng đó là “chiêu trò câu view” từ một số cá nhân đưa tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Phiên tranh luận tiếp theo giữa hai bên sẽ diễn ra vào ngày 7/7 (giờ địa phương ở Mỹ). Nếu một trong hai phía tiếp tục phản đối phán quyết sơ bộ hiện tại, vụ việc có thể bước vào giai đoạn xét xử chính thức. Hiện vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ hai nghệ sĩ.