Cảnh báo: Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan nhanh ở miền Bắc, hàng chục nghìn con bị tiêu hủy
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục lan rộng đáng báo động tại các tỉnh phía Bắc, với hàng loạt ổ dịch mới được ghi nhận trong thời gian gần đây.
Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, ngày 13/7, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, tại 15 tỉnh, thành phố phía Bắc đã xuất hiện 386 ổ dịch tả lợn châu Phi, với tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 22.026 con.

Công an xã Tam Dương Bắc phát hiện xe chở lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Hiện nay, khu vực miền Bắc có 212 ổ dịch mới tại 11 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày – chiếm 55% tổng số ổ dịch. Đáng chú ý, 17.438 con lợn đã bị tiêu hủy chỉ trong các ổ dịch này, tương đương 80% tổng số lợn bị tiêu hủy từ đầu năm.
Trong số đó, Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 118 ổ dịch xảy ra tại 1.867 hộ dân, tiêu hủy 5.629 con lợn. Tại Cao Bằng, 43 ổ dịch khiến 7.720 con lợn bị tiêu hủy, trong khi Điện Biên có 17 ổ dịch tại 272 hộ dân, tiêu hủy 1.118 con.
Cũng trong ngày 9/7 vừa qua, tổ công tác Công an xã Tam Dương Bắc (PhúThọ) đã phối hợp cùng cán bộ thú y - kiểm dịch đã phát hiện và ngăn chặn một xe tải vận chuyển 23 con lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Tiến hành xét nghiệm nhanh ba mẫu ngẫu nhiên từ số lợn trên, kết quả cho thấy 2/3 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Làm việc với cơ quan chức năng, những người liên quan khai nhận số lợn này được mua từ một hộ dân tại xã Đại Đình (Phú Thọ), đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ.
Trước đó, vào đầu tháng 6, khi bệnh dịch có xu hướng lan rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn yêu cầu các địa phương quyết liệt thực hiện biện pháp phòng, chống và dập dịch. Đồng thời, Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật tại các địa bàn trọng điểm.
Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát diện rộng, Cục Chăn nuôi và Thú y khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại những tỉnh chăn nuôi trọng điểm và các khu vực có nguy cơ cao để ngăn chặn kịp thời. Người dân cần chủ động báo cáo khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, tránh tình trạng bán chạy heo bệnh ra thị trường.