Thông tin mới nhất về áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, người dân cần chú ý điều gì?
Theo tin bão mới nhất, ngày 17/6, một vùng áp thấp có tên 06c đã xuất hiện tại tọa độ khoảng 13,6 độ vĩ Bắc và 121,6 độ kinh Đông, nằm trên vùng biển San Juan, Batangas của Philippines.
Mặc dù chưa mạnh lên thành bão, áp thấp này đã gây lo ngại lớn trong cộng đồng, do nằm trong khu vực dự báo của Philippines (PAR), khu vực thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo PAGASA (Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines), áp thấp này có thể tương tác với gió mùa tây nam, hiện đang hoạt động mạnh, gây ra mưa rào và dông diện rộng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng trũng thấp và khu vực đồi núi là rất đáng lo ngại.
Đáng chú ý, thời điểm này trùng với mùa mưa chính thức tại Philippines, khiến các hiện tượng thời tiết bất thường có thể chuyển biến nhanh chóng nếu không theo dõi sát. Mạng xã hội xôn xao, người dân lo sợ mưa lớn kéo dàCụm từ “áp thấp” đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là tại những địa phương vừa trải qua các đợt mưa lớn kéo dài. Nhiều người dân lo ngại rằng, dù không trở thành bão, áp thấp vẫn có thể: gây gián đoạn sinh hoạt, mưa trên diện rộng,...

PAGASA nhấn mạnh rằng, hiện chưa có tín hiệu cho thấy áp thấp mạnh lên thành bão, nhưng các tàu cá và ngư dân vẫn cần theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, phòng khi xảy ra dông lốc bất ngờ trên biển. “Không phải áp thấp nào cũng thành bão, nhưng đừng bao giờ coi thường thời tiết. Một cơn mưa kéo dài vài giờ cũng có thể gây hậu quả nặng nề cho cộng đồng chưa sẵn sàng” – chuyên gia PAGASA cảnh báo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, từ tháng 6 đến tháng 8, trung bình mỗi năm trên Biển Đông ghi nhận khoảng 5,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 cơn đổ bộ đất liền.
Từ tháng 9 đến tháng 11, con số này tăng lên trung bình 5,9 cơn, với khoảng 2,9 cơn đổ bộ đất liền, báo hiệu một mùa mưa bão phức tạp và khó lường đang tới gần.