Hà Nội: Chuyển công an điều tra vụ vi phạm hàng hóa tại 'thủ phủ bánh kẹo' La Phù
Ngày 22/6, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (thuộc Sở Công Thương) thông tin chính thức về kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm trong cao điểm chuyên đề an toàn thực phẩm tại huyện Hoài Đức, đặc biệt tại xã La Phù – nơi được xem là 'thủ phủ bánh kẹo' của Hà Nội.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Công Thương về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các làng nghề trước dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra diện rộng tại nhiều địa bàn trọng điểm.

Chuyển Công an điều tra 4 vụ vi phạm hàng hóa tại thủ phủ bánh kẹo La Phù
Tại huyện Hoài Đức, từ ngày 15/4 đến 15/6, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra 35 vụ, xử lý 34 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy ước tính gần 500 triệu đồng.
Riêng tại xã La Phù, trong giai đoạn từ năm 2023 đến ngày 15.6.2025, Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra tổng cộng 107 vụ, xử lý 103 vụ vi phạm, chuyển công an điều tra 4 vụ có dấu hiệu hình sự, xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 3,3 tỷ đồng và tiêu hủy hàng hóa trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
Trước thực trạng đáng lo ngại này, ngày 20/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội – đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện Công an TP, Sở Công Thương và UBND huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra thực tế tại La Phù.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh ở La Phù. Ảnh: Lao động và Pháp luật
Đoàn đã khảo sát nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo truyền thống, đồng thời yêu cầu người dân, doanh nghiệp tại đây nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
Ông Võ Nguyên Phong – Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – khẳng định kiểm tra an toàn thực phẩm tại các làng nghề là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai quyết liệt. Sở đã ban hành Kế hoạch số 2694/KH-SCT nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất tại các làng nghề, trong đó xác định xã La Phù và Dương Liễu là hai địa bàn đặc biệt trọng điểm.
Đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt trong công tác chống hàng giả, thực phẩm bẩn là “phòng ngừa là cơ bản, xử lý là quyết định”. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và doanh nghiệp sẽ đi kèm với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.
Theo Lao Động