Tranh cãi từ fan beauty queen xoay quanh váy dạ hội của Hoa hậu Ý Nhi tại Miss World 2025
Hoa hậu Ý Nhi đang gây chú ý khi chuẩn bị bước vào đêm chung kết Miss World với hai lựa chọn đầm dạ hội do NTK Hoàng Tony thiết kế.
Theo đó, cả hai thiết kế đều mang tông xanh và trắng hai màu chủ đạo của cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng khá trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng cả hai bộ váy cùng có thiết kế đuôi cá, không thật sự nổi bật và có thể khiến Ý Nhi khó di chuyển, đồng thời không phát huy được lợi thế đôi chân dài của cô. Đặc biệt, bộ váy trắng bị nhận xét có chất liệu phần thân khá thô và thiếu sang trọng.
Bộ đầm xanh "Aurora of the Sea", lấy cảm hứng từ vùng biển miền Trung quê hương Bình Định của Ý Nhi, nhận được nhiều lời khen về chi tiết đính kết và hiệu ứng xếp tầng như sóng biển. Dù vậy, một số người cho rằng thiết kế này khiến Ý Nhi trông già hơn tuổi.

Bộ trang phục thứ hai mang tên "Garden of Eden" với sự kết hợp của hai màu xanh và trắng. Với thiết kế này, nhiều người cho rằng form dáng đuôi cá sẽ khiến nàng hậu di chuyển khó khăn hơn. Tuy nhiên, về phần thiết kế, tranh phục này được đính kết tỉ mỉ. Phần thân váy được làm bằng chất liệu voan tạo cảm giác bồng bềnh khi bước đi.

"Cả hai bộ đều không đủ sức 'gây bão'. Váy đuôi cá mà không tôn dáng thì nên cân nhắc lại"
"Váy trắng nhìn vải hơi cứng, không thấy sự sang trọng hay mềm mại cần có cho đêm chung kết",...là một số bình luận từ phía fan sắc đẹp.
Trước đây, nhiều đại diện Việt Nam từng diện đầm đuôi cá tại Miss World, nhưng Hoa hậu Lương Thùy Linh là trường hợp nổi bật khi chọn váy dạ hội xanh mềm mại, giúp cô khoe chân dài và vào Top 12 chung cuộc.
Bên cạnh những góp ý thay đổi, cũng có không ít người ủng hộ Ý Nhi giữ nguyên lựa chọn. Họ dẫn chứng trường hợp Hoa hậu Thanh Thủy - từng bị chê váy dạ hội nhưng vẫn đăng quang ấn tượng nhờ tổng thể hài hòa với vương miện.
Hiện tại, Ý Nhi đang có phong độ ổn định tại Miss World với một số thành tích phụ: Top 43 “Người đẹp tài năng”, Top 20 “Người đẹp truyền thông” và Top 8 “Người đẹp nhân ái”.