Bóc trần chiêu trò dùng ‘ảnh nóng’ giả để tống tiền doanh nhân, người có chức quyền
Ngày 25/4, Bộ Công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi, sử dụng công nghệ cắt ghép hình ảnh và video 'nhạy cảm' nhằm cưỡng đoạt tài sản của cán bộ, công chức và doanh nhân tại nhiều địa phương trong cả nước.
Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02), thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số cá nhân, đặc biệt là người có chức quyền hoặc doanh nhân, bất ngờ nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn thường kèm theo hình ảnh, video nhạy cảm được cho là của nạn nhân, cùng lời đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi đến cơ quan, gia đình nếu không chuyển tiền theo yêu cầu.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt đều là người Trung Quốc, từng nhập cảnh vào Việt Nam hoặc móc nối với một số người Việt làm các dịch vụ như taxi, đổi tiền, bán sim ở khu vực biên giới.

Doanh nhân, công chức bị cắt ghép hình ảnh, video 'nhạy cảm' để tống tiền. Ảnh: Bộ Công an
Sau khi quay trở lại Trung Quốc (khu vực giáp ranh TP Lào Cai và TP Móng Cái, Quảng Ninh), các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật deepfake để dựng nên hình ảnh, video nhạy cảm có gương mặt nạn nhân rồi gửi đến để đe dọa.
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng này thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng, sử dụng làm trung gian nhận tiền cưỡng đoạt. Một số người còn được đưa sang Campuchia sống trong các khu tòa nhà khép kín, hoạt động như mắt xích trong quá trình rửa tiền.

Các tài khoản ngân hàng được luân phiên sử dụng để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, tiền được quy đổi sang tiền điện tử như USDT qua các sàn giao dịch như Binance, OKX… để hoàn tất hành vi chiếm đoạt.
Trước đó ngày 18/2, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác. Đồng thời phối hợp với phía Trung Quốc triệu tập 9 nghi phạm người nước này, hiện đã tạm giữ hình sự 7 người để điều tra làm rõ.

Trong tháng 4, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 nghi phạm người Việt. Qua điều tra, các đối tượng đã mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ cho hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân không cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, không đăng ký SIM điện thoại cho người khác sử dụng, đặc biệt là người lạ, người nước ngoài. Các cơ sở kinh doanh sim thẻ cần lưu trữ đầy đủ thông tin người mua để phục vụ điều tra khi cần thiết.
Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế đăng tải hình ảnh cá nhân nhạy cảm lên mạng xã hội, tránh để tội phạm lợi dụng. Đồng thời, cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, các yêu cầu chuyển tiền bất thường và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Bên cạnh đó, cơ quan chứu năng khuyến cáo người dân không nên để lộ lọt thông tin cá nhân lên các trang mạng tránh trường hợp xấu.
Theo Tuổi trẻ