Giải trí

Tình trạng hiện tại của đạo diễn Quang Dũng sau khi nhập viện, cảnh báo căn bệnh nhiều người Việt mắc phải

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới đây đã chia sẻ về biến cố sức khỏe nghiêm trọng suýt cướp đi mạng sống của anh ở tuổi 47.

Sự việc mà đạo diễn Quang Dũng gặp phải xảy ra vào giữa tháng 3. Trong một ngày làm việc bận rộn, sau 3 cuộc họp liên tiếp và uống nhiều cà phê, đạo diễn bất ngờ cảm thấy tức ngực, nóng ran trong lồng ngực. Anh cho biết ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là do ăn đồ nóng hay chơi golf sau thời gian dài không vận động. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện khiến anh quyết định đi khám bệnh. 

Đạo diễn Quang Dũng chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân FB

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số men tim tăng cao bất thường, anh được chẩn đoán mắc hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy một nhánh mạch máu nuôi tim bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại cũng bị hẹp.

Rất may, nhờ phát hiện kịp thời và được cấp cứu ngay sau đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau biến cố, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Trở về từ lằn ranh sinh tử chỉ toàn thấy những yêu thương”. Anh cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời can thiệp, gia đình và bạn bè đã lo lắng suốt thời gian điều trị. 

Đạo diễn Quang Dũng những ngày ở viện điều trị

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới nhất sau thời gian điều trị, với gương mặt tươi tắn, tinh thần lạc quan hơn. Trong ảnh, anh thoải mái trò chuyện, khoe chiếc đồng hồ màu đen mới tinh vừa bóc hộp.

Nam đạo diễn được các bác sĩ can thiệp đặt stent khẩn cấp

Đáng chú ý, khi được hỏi, nam đạo diễn cho biết đây là chiếc đồng hồ có chức năng đo huyết áp - món đồ anh chọn để theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn sau biến cố nhồi máu cơ tim. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng, động viên anh sớm hồi phục hoàn toàn và giữ gìn sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với tỉ lệ có thể lên đến 40% nếu không được điều trị kịp thời. Mỗi năm tại Việt Nam, có đến khoảng 200.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch, trong đó phần lớn là nhồi máu cơ tim.

Căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa do lối sống thiếu vận động, ăn uống thất thường, áp lực công việc và stress kéo dài. Những dấu hiệu ban đầu như tức ngực, khó thở, mệt mỏi thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với triệu chứng thông thường.