Vụ xe tải cán chết người ở Đồng Nai: Hé lộ khung án cao nhất tài xế có thể đối diện
Hiện tài xế đang bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giam để phục vụ lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc xe tải tông rồi cán tiếp khiến một người đàn ông tử vong.
Trước đó, trưa 9/12, tài xế Đ.V.N điều khiển xe tải biển số 60C-536.XX lưu thông trên tuyến ĐT.757 theo hướng Đồng Nai – Tây Ninh. Khi đến khu vực ấp Trung Sơn (xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ va chạm với ông P.V.Đ (66 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang đi bộ qua đường.
Cú tông mạnh khiến ông Đ. ngã xuống và nằm bất động trên mặt đường. Điều gây bức xúc là ngay sau đó, tài xế N. vẫn tiếp tục điều khiển xe, cán qua người nạn nhân khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.
Toàn bộ sự việc được người dân đi đường ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của người tài xế.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh clip và tiến hành bắt giữ tài xế Đ.V.N để điều tra.
Trao đổi với báo Thanh Niên, luật sư Nguyễn Tiến Phát (Công ty luật TNHH MTV Đức Chính) nhận định tài xế trong vụ việc có thể đối mặt với khung hình phạt rất nặng, cùng trách nhiệm bồi thường lớn đối với gia đình nạn nhân.
Theo ông, nếu tài xế N. nhận biết rõ mình đã gây tai nạn nhưng vẫn cố ý lái xe cán qua người ông Đ. thì hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là tử hình.
Hành vi giết người được hiểu là cố ý tước đoạt tính mạng người khác bởi người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và không bị hạn chế khả năng nhận thức.
“Ban đầu, va chạm chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Nhưng nếu tài xế cố tình điều khiển xe cán qua nạn nhân để che giấu hành vi, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác, thì hành vi đó có thể bị xử lý về tội giết người", luật sư nói.
Ngược lại, nếu kết luận cho thấy tài xế không nhìn thấy nạn nhân vì nguyên nhân khách quan và không có yếu tố cố ý, hành vi có thể bị xử lý theo tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Khoản 1 điều này quy định người gây tai nạn làm chết một người do lỗi vô ý có thể bị phạt đến 5 năm tù.
Về nghĩa vụ bồi thường, ngoài trách nhiệm hình sự, luật sư Nguyễn Trần Thiên (Công ty Luật N.H.T và cộng sự) cho biết tài xế N. còn phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân gồm chi phí như phí mai táng, cấp dưỡng cho người mà ông Đ. có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân...
Hiện diễn biến vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý nghiêm minh đối với hành vi tàn nhẫn, mất nhân tính của tài xế.