Đời sống

Vụ ngộ độc rượu Hải Phòng khiến 1 người tử vong: Cục ATTP ra thông báo khẩn

Tứ Minh, Hải Phòng - Sau một bữa nhậu, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, nôn ói, khó thở. Một nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 24/12, đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế TP Hải Phòng, yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm do methanol.

Trước đó, Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm (ngộ độc rượu) tại phường Phú Minh, TP Hải Phòng.

Các nạn nhân sử dụng loại rượu ngâm thảo dược trong bữa ăn. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm T.M.H (SN 1990), P.V.P (SN 1981), L.T.K (SN 1986), B.N.T (SN 1988), C.N.C (SN 1981), Đ.V.Đ (SN 1982) và Đ.N.H (SN 1981). Nhóm này đã uống khoảng 5 lít rượu trắng ngâm các loại cây, củ như sâm xuyên đá, sâm cau, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt…

Số rượu trên do ông N.Đ.H (SN 1984, quê Thái Nguyên, là đồng nghiệp của ông C.N.C) tặng. Sau khi uống, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng nôn ói, hoa mắt, chóng mặt, khó thở và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Tuy nhiên, nạn nhân Đ.N.H do phản ứng ngộ độc nặng đã tử vong trong cùng ngày. Hiện 4/6 bệnh nhân còn lại không phải lọc máu, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Một nạn nhân được cấp cứu trong bệnh viện.

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, Sở Y tế cần phối hợp với Sở Công Thương TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan truy xuất nguồn gốc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các cơ sở thủ công, nhỏ lẻ; kịp thời ngăn chặn các loại rượu tự pha chế, sản xuất không rõ nguồn gốc, không tem nhãn, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế TP Hải Phòng sớm báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục theo đúng quy định.