Sau gần 10 năm đầu tư vào chuỗi điện máy Nguyễn Kim, Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) vừa quyết định thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này và chấp nhận lỗ lớn vào cuối năm 2025.
Ngày 23/12/2025, Central Retail thông báo đã ký kết chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim và các công ty con cho Pico Holdings - một doanh nghiệp bán lẻ điện máy tại Việt Nam. Giá trị giao dịch được công bố gần 1,14 tỉ baht (tương đương khoảng 36 triệu USD).
Điều đáng chú ý là mức giá thoái vốn này chỉ bằng khoảng 1/6 khoản đầu tư ban đầu mà Central Retail đã rót vào Nguyễn Kim, khiến tập đoàn này phải ghi nhận khoản lỗ do giảm giá trị tài sản không bằng tiền mặt ước tính khoảng 5,9 tỉ baht (khoảng 190 triệu USD) vào kết quả kinh doanh quý IV/2025. Central Retail cho biết đây là một bước trong chiến lược tái cấu trúc và tối ưu hóa danh mục đầu tư, nhằm tập trung vào các mảng kinh doanh khác.
Kinh doanh không đạt kỳ vọng sau khi về tay Thái
Central Retail bắt đầu đầu tư vào Nguyễn Kim từ năm 2015, khi mua 49% cổ phần của NKT - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị này. Đến năm 2019, tập đoàn tiếp tục mua nốt 51% cổ phần còn lại, nắm quyền kiểm soát 100% công ty với giá trị thương vụ khoảng 2.600 tỉ đồng.
Sau khi về tay nhà đầu tư Thái, Nguyễn Kim từng được đầu tư nâng cấp và mở rộng, có thời điểm sở hữu hơn 70 trung tâm mua sắm trên toàn quốc. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh không đạt kỳ vọng, và chuỗi đã thu hẹp quy mô, hiện chỉ còn khoảng 59 cửa hàng, con số khá nhỏ nếu so với hơn 2.000 điểm bán của Điện Máy Xanh - đối thủ đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Theo báo cáo tài chính của Central Retail Corporation, doanh thu mảng điện máy tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 giảm hơn 18% so cùng kỳ, một trong những nguyên nhân khiến tập đoàn này quyết định rút lui khỏi thị trường điện máy tại Việt Nam.
Nguyễn Kim trước khi về tay người Thái
Nguyễn Kim được thành lập năm 1996 tại TP HCM và từng là một trong những thương hiệu dẫn đầu về bán lẻ điện tử - điện máy chính hãng tại Việt Nam. Đến cuối năm 2007, chuỗi mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến ra miền Bắc.
Trước khi bán cổ phần cho Central Group, năm 2015, Nguyễn Kim sở hữu 21 siêu thị trên cả nước, chiếm khoảng 12% thị phần, xếp trên các đối thủ như Điện Máy Xanh và Điện Máy Chợ Lớn. Doanh thu giai đoạn 2014 - 2015 duy trì ở mức khoảng 9.500 tỉ đồng.
Tuy nhiên, thương hiệu nhanh chóng bị “vượt mặt khi Thế giới Di động mở rộng chuỗi Điện Máy Xanh. Sau vài năm hoạt động, Điện Máy Xanh nhanh chóng nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường. Ước tính, doanh thu của Điện Máy Xanh góp khoảng 44% tổng doanh thu của Tập đoàn Thế giới Di động.
Trước tình hình trên, Nguyễn Kim từng có cú “bắt tay” cùng FPT Shop trong mảng thương mại điện tử vào 2019. Tuy nhiên, màn hợp tác này chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi rồi dừng lại.
Việc Pico Holdings tiếp quản Nguyễn Kim được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho chuỗi doanh nghiệp giữa bối cảnh thị trường bán lẻ điện máy đang nhanh chóng thay đổi.