Phát ngôn gây sốc của hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan tới cáo buộc 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên
Loạt phát ngôn của ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan tới cáo buộc 'ăn chặn' tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên bị 'đào' lại trước thông tin người này cùng 2 đồng phạm bị khởi tố.
Trước đó vào tháng 11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định chi duyệt chi hơn 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho 984 sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80. Ước tính mỗi sinh viên sẽ nhận được 1.960.000 đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên của trường chỉ được trả 940.000 đồng kèm chi phí ăn uống khi tham gia luyện tập. Số tiền còn lại được ông Long yêu cầu giữ lại để chi trả cho cán bộ nhà trường, ước tính hơn 202 triệu đồng.
Sau khi bị nhiều sinh viên của trường phát giác ra sự chênh lệch giữa số tiền hỗ trợ thực nhận với số tiền hỗ trợ của các sinh viên từ trường khác cùng tham gia tập luyện A80, trường Cao đăng Du lịch đã tổ chức một buổi trao đổi với sinh viên vào ngày 1/12, làm rõ các thắc mắc liên quan tới việc chi trả.
Ông Long giải thích do quy mô lớn và thủ tục chứng từ phức tạp nên nhà trường đã quyết định thực hiện chi trả hai lần.
Theo đó, lần 1 với số tiền 940.000 đồng đã được gửi tới sinh viên, lần 2 được nhà trường dự kiến chi trả trong buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt vào tháng 12, kèm theo giấy chứng nhận tham gia sự kiện A80.
Giải thích về việc chi trả bằng tiền mặt và giấy ký nhận không minh bạch số tiền, ông Long cho biết do lượng sinh viên tham gia quá đông nên nhà trường muốn sinh viên trực tiếp viết số tiền được nhận và ký giấy để đảm bảo tính xác thực.
Do cán bộ đảm nhận việc phát tiền chưa nắm được thông tin nên đã không giải thích cặn kẽ về thủ tục ký nhận chi trả đã dẫn đến sự cố sinh viên hiểu lầm là "ký khống".
Tuy nhiên theo kết quả điều tra từ lực lượng chức năng, ông Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác sinh viên) đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sáng để trắng phần số tiền sinh viên được nhận, yêu cầu ông Sáng tự hoàn thiện số tiền này theo mức chi trong các buổi tập sau khi sinh viên ký nhận xong.
Sáng đã nộp bảng kê này cho kế toàn nhà trường để quyết toán số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, tương ứng 1,96 triệu đồng/ sinh viên.
Trước khi chính thức chi trả tiền cho sinh viên, Sáng báo cáo với Ngọc về dự kiến trả 924 triệu đồng cho 984 (tương đương 940.000 đồng/ sinh viên); 181 triệu đồng tiền ăn uống cho các em trong những ngày luyện tập (tương đương 440.000 đồng/người). Số dư còn lại là 202 triệu đồng.
Thông tin này sau đó đã được Ngọc báo cáo với ông Long và được người này đồng ý. Từ đó, số tiền hơn 202 triệu đồng đã được giữ lại để chi trả cho cán bộ nhà trường sau.
Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiền hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.