Hình ảnh cháu bé gầy gò, bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận không khỏi xót xa.
Ngày 11/12, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc hai cháu bé bị bố ruột xích và nhốt trong nhà, gây phẫn nộ dư luận những ngày qua.
Danh tính hai cháu bé được xác định là H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017). Trước đó, cả hai bị ông N.T.Đ. (SN 1991) dùng xích, khóa và nhốt trong phòng.
Chỉ khi hình ảnh vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, chính quyền địa phương mới kịp thời vào cuộc, giải cứu hai cháu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc từ đầu tháng 12.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam N.T.Đ. để điều tra hành vi ngược đãi, bạo hành con ruột.
Theo xác minh, ông Đ. kết hôn với bà H.T.N. (SN 1990) và có hai người con. Tuy nhiên, bà N. qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm 2019, khiến hai cháu phải sống cùng bố.
Trong thời gian sống với ông Đ., hai cháu không được đến trường và thường xuyên bị bỏ đói vì bố bận đi làm. Mỗi ngày, ông chỉ để lại chút đồ ăn sống cho các con tự xoay xở, đến tối muộn mới về. Vì quá đói và thiếu sự chăm sóc, các cháu đã nhiều lần lấy thức ăn, nước uống của hàng xóm.
Sau khi bị hàng xóm nhắc nhở, phàn nàn, ông Đ. nảy sinh ý định dùng xích và ổ khóa để nhốt hai cháu lại.
Người đàn ông này khai rằng từ tháng 9/2025, hai cháu bắt đầu thường xuyên lén ra ngoài lấy đồ ăn, thậm chí có đêm đi lại trong xóm để tìm thức ăn. Lo sợ các con bị bắt cóc nên đến cuối tháng 10/2025, ông Đ. "buộc" phải xích chân hai cháu trong nhà.
Hiện hai cháu đã được giải cứu và đưa về sinh sống cùng gia đình bên ngoại. Sức khỏe dần ổn định và cả hai được tạo điều kiện theo học tại một trường tiểu học trên địa bàn. Tuy nhiên, cháu H.H.N.N. (SN 2014) được ghi nhận có dấu hiệu bất ổn tâm lý, phát triển chậm hơn bạn bè.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.