Naphat Warasin có động thái mới sau bê bối gian lận, Chủ tịch TESF Santi Lothong bật khóc xin rút khỏi SEA Games 33
Trong buổi tuyên bố khẩn diễn ra ngày 16/12, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á đã không giấu được nỗi thất vọng khi công bố một quyết định gây chấn động tại SEA Games 33.
Ông Santi cho biết, với vai trò nước chủ nhà và đơn vị giám sát giải đấu, ông tôn trọng luật thi đấu, tinh thần thể thao và mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.
Do đó, khi xuất hiện một sự cố nghiêm trọng liên quan đến hành vi vi phạm quy định thi đấu, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan đã quyết định rút đội tuyển nữ Liên Quân Mobile (Arena of Valor) khỏi SEA Games 33.
Người đứng đầu TESF nhấn mạnh, lập trường của liên đoàn là không thỏa hiệp với các hành vi đi ngược lại quy định, tinh thần thể thao và giá trị hữu nghị. Theo ông, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận, khiến ban tổ chức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định cứng rắn này.
“Tôi, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, xin tuyên bố Thái Lan sẽ rút đội tuyển AOV nữ khỏi SEA Games lần thứ 33 mà chúng tôi là nước chủ nhà.
Chúng tôi tôn trọng luật lệ, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra là vấn đề lớn, vượt quá trách nhiệm có thể gánh vác. Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục trong tình huống này”.
Bên cạnh đó, ông Santi cũng gửi lời cảm ơn tới đội tuyển Lào và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Lào vì đã giữ vững tinh thần ASEAN, không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào dù xảy ra sự cố trong trận đấu giữa hai đội vào sáng 16/12.
“Sáng nay Thái Lan và Lào vẫn tiến hành thi đấu. Xin cảm ơn ngài Chủ tịch Chon vì chưa có bất kỳ động thái khiếu nại nào, cũng như các vận động viên đội tuyển Lào đã lên sân thi đấu, dành sự tôn trọng cho Thái Lan. Đây là tinh thần thể thao của người dân Đông Nam Á”.
Ông Santi thừa nhận đây là quyết định vô cùng khó khăn và chịu nhiều áp lực, nhưng đây là điều cần thiết nhằm bảo vệ chuẩn mực và tính liêm chính của eSports. Ông cũng gửi lời động viên tới các vận động viên Thái Lan đang thi đấu ở những bộ môn khác, mong họ tiếp tục cống hiến với tinh thần thi đấu mạnh mẽ và chuyên nghiệp.
Quyết định này đồng nghĩa với việc hành trình của đội tuyển nữ RoV Thái Lan tại SEA Games 33 khép lại sớm hơn dự kiến, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Trong khi đó, đội tuyển Lào được đặc cách vào chung kết, tranh huy chương vàng với đội tuyển Việt Nam.
Liên quan đến nữ vận động viên Naphat Warasin, sau khi loạt bê bối bị phanh phui và hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trong nước, cô đã khóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Cú “trượt chân” tại SEA Games 33 được xem như dấu chấm cho sự nghiệp tuyển thủ eSports, đồng thời phá vỡ hình ảnh “hot girl eSports” mà cô từng gây dựng.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Warasin bị trọng tài phát hiện sử dụng phần mềm thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15/12. Hành vi này được xác định vi phạm Điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn eSports.
Không dừng lại ở đó, nữ tuyển thủ còn bị phản ánh có hành vi thiếu chuẩn mực ngay trên sóng trực tiếp, khi liên tục giơ ngón tay giữa về phía máy quay, mặc đồng đội ngăn cản.
Hiện tại, Naphat Warasin đã bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33. Công ty quản lý của cô cũng đã chính thức chấm dứt hợp đồng. Về phía Garena RoV Thailand - đơn vị tổ chức giải đã ban hành án cấm thi đấu vô thời hạn đối với nữ VĐV này với toàn bộ các giải đấu do đơn vị tổ chức.