Đời sống

Hé lộ sai phạm trong vụ cá sấu sổng chuồng ở Tây Ninh: Chủ nuôi đối mặt mức phạt khủng

Sau vụ việc thầy giáo tại Tây Ninh bị cá sấu sổng chuồng cắn gây xôn xao dư luận, chủ nuôi con cá sấu đã lên tiếng khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, chủ nhân của con cá sấu được xác định là ông N.M.T. (trú tại ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh).

Ông T. khai rằng đã mua con cá sấu từ một người không rõ lai lịch thông qua nhóm “cá sấu cảnh” trên mạng xã hội. Khi mới nhận nuôi, con cá sấu nặng khoảng 4 - 4,5kg, đến nay ước tính đã đạt 6 - 7kg. Khoảng 15 ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông phát hiện cá sấu sổng chuồng nhưng không báo cho chính quyền địa phương mà tự đi tìm song không có kết quả. Chỉ đến khi nghe tin thầy giáo N.T.T bị cá sấu cắn, ông mới xác định đó chính là vật nuôi của mình.

Con cá sấu được ông M.T nhận nuôi từ người lạ trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông T. nuôi cá sấu không rõ nguồn gốc, không đăng ký với cơ quan kiểm lâm, đồng thời chuồng trại nuôi nhốt không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, khi phát hiện cá sấu sổng chuồng, ông T. không trình báo để được hỗ trợ xử lý, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hành vi này có thể bị xem là vi phạm quy định về quản lý, nuôi nhốt động vật hoang dã.

Trao đổi với Báo Pháp Luật, ThS.LS Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, người dân vẫn có thể nuôi cá sấu làm cảnh hoặc thương phẩm nếu đáp ứng đủ điều kiện: có giấy phép từ cơ quan quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, ghi chép sổ theo dõi định kỳ và chuồng trại an toàn, vệ sinh, tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Trường hợp của ông N.M.T được xác định nuôi cá sấu không có giấy phép và không rõ nguồn gốc, có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 400 triệu đồng tùy theo mức độ nghiêm trọng theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, hành vi không báo cáo khi cá sấu sổng chuồng dù chưa được quy định cụ thể, nhưng xét trên tổng thể vi phạm (nuôi trái phép, chuồng không đảm bảo, vật nuôi gây thương tích) có thể được xem là tình tiết tăng nặng.

Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang xem xét, tham mưu hướng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Về phía ông T., gia đình đã nhận toàn bộ trách nhiệm, đến thăm hỏi và hỗ trợ chi phí điều trị cho thầy giáo bị thương.

Chân thầy giáo N.T.T bị thương nặng do cá sấu tấn công.

Trước đó, khoảng 10h sáng 27/10, thầy N.T.T. (giáo viên Trường THCS xã Thuận Mỹ) trong lúc kéo dớn tại mương nước sau nhà thì phát hiện cá sấu mắc lưới. Khi ông nắm đuôi kéo ra, con cá sấu bất ngờ tấn công, cắn đứt gân chân, khiến ông phải khâu nhiều mũi và điều trị tại bệnh viện địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho người dân trong việc nuôi động vật hoang dã không phép.