Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk chỉ ra sai phạm nghiêm trọng vụ máy hư 2 năm vẫn có hồ sơ tán sỏi 480 ca
Mới đây, Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định việc máy tán sỏi đã hỏng gần 2 năm nhưng bệnh viện vẫn thực hiện phẫu thuật, làm hồ sơ quyết toán là sai phạm lớn, đã chuyển hồ sơ sang công an.
Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác định có sai phạm nghiêm trọng trong khâu quản lý, lập hồ sơ và quyết toán dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi hơn 480 ca tán sỏi được ghi nhận phát sinh trong giai đoạn máy laser tán sỏi đã hỏng. Sở đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang Công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Theo công bố tại họp báo sáng ngày 18/9 do Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La chủ trì, máy laser tán sỏi của bệnh viện hỏng từ tháng 11/2023. Trong thời gian chờ sửa chữa, bệnh viện mượn thiết bị từ bên ngoài để tiếp tục phẫu thuật. Tuy nhiên, khi lập hồ sơ thanh toán, nhiều ca vẫn được ghi kỹ thuật laser trên hệ thống của máy cũ, dẫn tới chênh lệch về vật tư và nghi ngờ vi phạm quy trình chuyên môn.
“Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời phối hợp công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ”, ông Nay Phi La nói.
Kết quả đoàn kiểm tra, theo báo cáo nhanh lập ngày 22-/7, chỉ ra hàng loạt bất cập tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu như quản lý thiết bị và vật tư lỏng lẻo, chênh lệch số lượng cung cấp và sử dụng thực tế, và chi trả phụ cấp độc hại chưa đúng quy định. Sở Y tế đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra ngày 17/7/2025 để rà soát toàn bộ hoạt động tại khoa
Báo cáo ổ sung của bệnh viện nêu rõ trong năm 2024 máy laser nhiều lần hỏng nhưng vẫn phát sinh dịch vụ nội soi tán sỏi. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện kết luận một số kíp phẫu thuật và gây mê “không trung thực, thực hiện kỹ thuật sai quy trình”, trách nhiệm chính được xác định thuộc Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, và Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức, bác sĩ Bùi Ngọc Đức, các thành viên kíp trực liên đới cũng phải chịu trách nhiệm.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Đăng Giáp, thừa nhận có việc “áp mã dịch vụ sai và giám sát chưa chặt”. Theo bệnh viện, có 255/480 bệnh nhân được lập hồ sơ thanh toán kỹ thuật tán sỏi nhưng thực tế không sử dụng dịch vụ này là “sai sót của các bác sĩ, bệnh viện”. Mức chênh lệch giá được mô tả là “rất nhỏ”, nhưng phía bệnh viện cam kết kiểm tra, xử lý và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ.

Để bảo đảm quyền lợi người bệnh, bệnh viện thông báo sẽ tổ chức khám, kiểm tra miễn phí cho 255 bệnh nhân thuộc nhóm trên. Về tình trạng “sỏi thận có còn hay không” đối với những bệnh nhân đã được lập hồ sơ nhưng không tán sỏi, bệnh viện cho biết cần tiến hành kiểm tra sức khỏe để có thông tin chính xác.
Về xử lý nội bộ, Phó giám đốc bệnh viện Lê Ka Thủy cho biết bệnh viện đã triển khai kỷ luật, rà soát hồ sơ và chấn chỉnh quy trình. Ngày 6-8, ban giám đốc bệnh viện được mời giải trình. Đến ngày 8/9 bệnh viện tiếp tục báo cáo bổ sung kết quả rà soát và các khuyết điểm.
Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La nhấn mạnh việc phát hiện và xử lý kịp thời nhằm “bảo đảm quyền lợi người bệnh và minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh”. Ông cam kết Sở sẽ không bao che sai phạm và sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Lắk, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.

Vấn đề đặt ra là trách nhiệm chuyên môn, quản lý trang thiết bị, quy trình phẫu thuật và giám sát hồ sơ thanh toán cần được làm rõ hoàn toàn. Việc chuyển hồ sơ sang công an sẽ quyết định có hay không hành vi trục lợi bảo hiểm hoặc gian lận trong lập hồ sơ dịch vụ y tế. Người bệnh liên quan được bệnh viện thông báo sẽ được mời kiểm tra sức khỏe; cơ quan điều tra và Sở Y tế sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khi có kết luận.