Vụ cháy khách sạn ở TPHCM khiến 2 người tử vong: Cập nhật tình trạng 9 nạn nhân đang điều trị
Vụ cháy khách sạn Thùy Dương ở TPHCM khiến 2 người tử vong. 9 nạn nhân khác được đưa đến các bệnh viện điều trị, trong đó có trường hợp ngộ độc khí CO mức độ nặng.
Sáng 7/9, sự cố hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở lưu trú 6 tầng nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TPHCM. Sự việc đau lòng này làm 2 khách thuê tử vong và 9 người khác phải chuyển đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.
Theo thông tin ban đầu, lửa bất ngờ bùng phát lúc rạng sáng. Mặc dù cư dân xung quanh tri hô và chủ động dập lửa tại chỗ nhưng không thành công. Khói đen cùng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ Không gian bên trong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy sau ít phút, đồng thời hướng dẫn và giải cứu nhiều người thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, hai nạn nhân được ghi nhận đã tử vong.
Danh tính hai trường hợp tử vong là anh N.T.N.H (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) và chị H.T.H (20 tuổi, quê TP Huế). Cả hai đều là khách thuê phòng. Thi thể các nạn nhân đã được di chuyển về nhà xác nhằm phục vụ khám nghiệm tử thi. Công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.
Về tình hình các nạn nhân cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất ghi nhận tiếp nhận 6 trường hợp. Hồ sơ bệnh án thể hiện các bệnh nhân chủ yếu bị ngộ độc khí CO do hít phải nhiều khói. Họ hiện được theo dõi tại các khoa Nội hô hấp và Nội tim mạch.
Trong số các trường hợp tại Bệnh viện Thống Nhất, một nữ bệnh nhân sinh năm 1990 nhiễm độc CO nặng, hiện đã giảm bớt đau ngực, khó thở nhưng còn ho khan, đau họng. Đáng chú ý, một nam bệnh nhân sinh năm 2006 có tiên lượng nặng, đối mặt nguy cơ phải can thiệp đặt nội khí quản và thở máy HFNC.
Một trường hợp khác là nam bệnh nhân sinh năm 1962, ngoài ngộ độc CO mức độ nặng còn bị bỏng độ 2 ở hai bàn tay, kèm tiền sử rối loạn lipid máu và tăng huyết áp. Một nữ bệnh nhân sinh năm 2007 bị khò khè, đau họng, trong khi một bệnh nhân nữ sinh năm 1988 toàn thân ám khói đen nhưng không bị bỏng da. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao, đặc biệt là bệnh nhân nam 20 tuổi.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cơ sở này đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhi L.T.Đ.B (2 tuổi). Chẩn đoán lúc nhập viện xác định bé bị ngạt khói giờ thứ 2. Hiện tại, chỉ số sức khỏe của bệnh nhi tạm thời ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa Cấp cứu.
Cùng thời điểm, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 2 trường hợp ngạt khói từ hiện trường hỏa hoạn ở phường Tân Sơn Nhì.
Bệnh nhân T.T.Y.N (nữ, 20 tuổi) bị ngạt khói mức trung bình, theo dõi nhiễm độc CO. Bệnh nhân đã được tiếp nhận, xử trí theo phác đồ ngạt khói của Sở Y tế TPHCM quy định, sau đó đưa về khoa Hô hấp theo dõi.
Tương tự, bệnh nhân P.V.B (nam, 25 tuổi) cũng gặp tình trạng ngạt khói trung bình và theo dõi ngộ độc CO. Sau khi xử trí cấp cứu theo phác đồ chuẩn, bệnh nhân được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục điều trị.