Tin thời tiết những ngày tới: Mưa lớn kéo dài, cập nhật danh sách khu vực nguy hiểm cần đề phòng
Cập nhật tin dự báo thời tiết mới nhất ghi nhận, mưa lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ được cảnh báo còn kéo dài, diễn biến phức tạp trong những ngày tới, khi nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm cùng tác động.
Sáng 10/9, mưa xuất hiện tại Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to kèm dông; một số khu vực ghi nhận mưa rất to.
Đáng chú ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, kèm dông. Lượng mưa trong khoảng 19 giờ ngày 9/9 đến 8 giờ ngày 10/9 tại một số điểm vượt 90mm.
Theo số liệu quan trắc, Núi Bà Hỏa (Gia Lai) ghi nhận 118,8mm, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 93,4mm và Xuân Lộc (Đắk Lắk) 92,8mm trong khoảng thời gian trên.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 1-2 ngày tới có kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Hình thế này kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới có thể gây mưa lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ.
Trong ngày và đêm 10/9, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 30-70mm, nơi mưa rất to có thể vượt 120mm.
Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng trong chiều và đêm 10/9 có mưa 20-40mm, nơi trên 70mm.
Ngày 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 30-60mm, một số nơi trên 100mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn, với lượng trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đến ngày và đêm 12/9, từ phía Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Cơ quan khí tượng cho biết mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.
Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các khu vực sườn dốc.