Lời khai hung thủ vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ lý do sát hại cả trẻ nhỏ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ hàng loạt tình tiết trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại xã Bình Minh. Đáng chú ý, hung thủ ra tay tàn bạo với cả gia đình hàng xóm chỉ để bịt đầu mối.
Kế hoạch cuồng sát bất thành của Nguyễn Đức Anh
Theo kết luận điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hồ Nai, TP Biên Hòa) vừa bị đề nghị truy tố về hai tội danh: Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Cơ quan chức năng xác định, Đức Anh và chị Đ.T.P.A. (20 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) phát sinh quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến tháng 7/2026, chị P.A. chủ động chia tay. Chiều tối 2/9/2026, trong cuộc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh bộc lộ ý định sát hại người yêu cũ nhưng được mọi người can ngăn.
Sau cuộc nhậu lúc 22h30 cùng ngày, nghi phạm nói dối bạn nhậu là N.M.N. (21 tuổi) chở đi đòi nợ 5 triệu đồng. Trên đường đi, Đức Anh tạt qua phòng trọ lén lấy một cây kiếm Nhật cùng một con dao giấu trong người. Nhờ N. chở quanh nhà người yêu cũ 3 vòng, đối tượng bắt đầu tính toán phương án đột nhập.
Khi thấy ông Đ.V.R. (bố chị P.A.) đi làm về, Đức Anh bịa lý do ông R. nợ tiền và đòi "xử", nhưng N. kịp thời ngăn cản rồi chở hung thủ về lại phòng trọ.
Sát hại dã mạn gia đình hàng xóm để bịt đầu mối
Đến 0h ngày 3/9/2026, Đức Anh bịt khẩu trang, mang theo 2 con dao rồi tự đi xe máy quay lại nhà chị P.A. Ban đầu, nghi phạm trèo lên mái nhà định chui qua giếng trời thì bị ông R. phát hiện và dọa báo công an, buộc hắn phải rút lui.
Quyết không dừng lại, hung thủ chuyển hướng trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (40 tuổi) - hàng xóm sát vách nhà chị P.A. Hắn đột nhập qua cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt. Bị anh Q. phát hiện và tri hô, Đức Anh lập tức cầm dao lao vào truy sát.
Nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị H.T.M. (vợ anh Q.) đang ngủ cùng hai con nhỏ liền chạy ra mở cổng tri hô rồi quay lại ứng cứu. Đức Anh vung hung khí tấn công khiến chị M. gục tại chỗ, sau đó tiếp tục đuổi đánh khiến anh Q. gục xuống cách nhà khoảng 20m.
Chưa dừng lại ở đó, Đức Anh quay lại nhà anh Q. với ý đồ tàn bạo là triệt hạ bất kỳ ai có mặt để xóa dấu vết. Thấy hai cháu bé 11 tuổi và 1 tuổi đang ngủ, đối tượng đã ra tay sát hại. Gây án xong, hung thủ vào rửa tay rồi định tẩu thoát thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại hiện trường.
Xác định hành vi phòng vệ chính đáng của nạn nhân
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận không hề có mâu thuẫn hay quen biết với các nạn nhân. Trong vụ thảm án này, anh Q. may mắn sống sót nhưng chịu tổn hại sức khỏe lên đến 76%.
Quá trình chống trả, anh Q. đã dùng dao có sẵn trong nhà để tấn công lại đối tượng rồi bỏ chạy. Khi bị bắt, Đức Anh từ chối giám định thương tích. Công an tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của anh Q. là phòng vệ chính đáng theo Điều 22 Bộ luật Hình sự, không cấu thành tội phạm.
Đối với nhóm bạn nhậu và người chở Đức Anh đi trước đó, cơ quan điều tra xác định những người này từng can ngăn và không biết việc nghi phạm thực sự đi gây án. Do đó, lực lượng chức năng kết luận không đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với họ.