Đời sống

Danh tính cựu sinh viên ngành y giả danh bác sĩ quốc tế chiếm đoạt 312 triệu đồng

Dù không có công việc ổn định, một cựu sinh viên y khoa đã tự xưng là bác sĩ quốc tế, tung tin có mối quan hệ thân thiết với quan chức để lừa đảo 312 triệu đồng làm sổ đỏ rồi lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1989) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng có nơi đăng ký thường trú tại xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (hiện nay là xóm 6, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Hồ sơ điều tra thể hiện, Trang từng hoàn thành chương trình học tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nhưng không tìm được việc làm cố định. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2022, khi sinh sống và làm thuê ở thị xã Sa Pa (cũ), người phụ nữ này bắt đầu thực hiện hành vi gian dối.

Để lấy lòng tin từ người dân xung quanh, Trang sử dụng tên giả là An, đồng thời tự xưng mình là “bác sĩ quốc tế”. Khi nhận thấy nhiều người địa phương có nhu cầu giải quyết các thủ tục pháp lý về đất đai như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đối tượng liền lên kế hoạch tiếp cận.

sinh-vien-y-chiem-doat-tai-san-1
Đối tượng Nguyễn Thùy Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lào Cai

Trang rêu rao bản thân có mối quan hệ rất thân thiết với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa (cũ). Bằng chiêu bài này, đối tượng khẳng định chắc chắn có thể giúp các nạn nhân làm thủ tục cấp "bìa đỏ" cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách thuận lợi.

Nhầm tưởng những thông tin Trang đưa ra là thật, 4 cá nhân trên địa bàn đã tin tưởng giao cho đối tượng tổng cộng 312 triệu đồng. Mục đích của việc chuyển tiền là nhờ Trang đại diện xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ Trang hoàn toàn không có mối quan hệ như đã tuyên bố và cũng không tiến hành nộp bất kỳ bộ hồ sơ nào cho cơ quan có thẩm quyền. Toàn bộ số tiền nhận từ các bị hại đã bị đối tượng dùng vào mục đích cá nhân.

Mỗi khi các nạn nhân hối thúc giải quyết công việc hoặc yêu cầu hoàn trả tài sản, Trang chủ động viết giấy nhận nợ nhằm mục đích trì hoãn. Ngay sau đó, đối tượng đột ngột cắt đứt liên lạc, tắt máy điện thoại, khóa tài khoản ngân hàng và âm thầm bỏ trốn.

sinh-vien-y-chiem-doat-tai-san-2
Nguyễn Thùy Trang bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn. Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình di chuyển và lẩn trốn của nghi phạm diễn ra liên tục qua nhiều địa phương gồm Hòa Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng và Thanh Hóa dưới hình thức làm thuê. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trang không đăng ký tạm trú, không làm thủ tục cấp căn cước công dân và không thực hiện cập nhật định danh điện tử.

Sự tinh vi trong quá trình che giấu nhân thân của đối tượng đã gây không ít cản trở cho công tác xác minh, truy tìm. Đến ngày 5/9/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và triệu tập Trang khi đối tượng đang làm nhân viên lễ tân tại một homestay trên địa bàn xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thùy Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ một số đơn tố cáo khác đối với Trang. Các nội dung tố cáo này liên quan đến việc huy động góp vốn mua bán đất và thành lập công ty chung với số tiền vượt quá 200 triệu đồng.