Đời sống

Nắng nóng miền Bắc bao giờ kết thúc? Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng

Nắng nóng tại miền Bắc tiếp tục duy trì trong những ngày tới, có nơi nhiệt độ vượt 37°C. Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết sẽ có chuyển biến đáng chú ý từ ngày 15/8.

Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình trạng thời tiết oi nóng trên quy mô rộng ở khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ chấm dứt bắt đầu từ ngày 15/8. Cùng thời gian này, vùng nắng nóng tại khu vực Trung Bộ cũng được dự báo sẽ thu hẹp lại.

Trong ngày 13/8, ngoại trừ các địa phương Điện Biên, Lai Châu và Quảng Ninh, toàn vùng Bắc Bộ tiếp tục chịu sức nóng 35 - 37 độ C, có nơi vượt 37 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 55 - 60%. Sang ngày 14/8, phạm vi nắng nóng thu hẹp dần (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) với mức nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm dao động 60 - 65%.

thoi-tiet-nang-nong-2
Dự báo Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng trong ngày 13 - 14/8.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thời tiết trong hai ngày 13 - 14/8 duy trì trạng thái oi nóng, có nơi gay gắt với nền nhiệt 35 - 37 độ C, cục bộ trên 37 độ C, độ ẩm ghi nhận 55 - 60%. Trong khi đó, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nhiệt độ cao hơn, phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi vượt 38 độ C, độ ẩm giảm xuống mức 50 - 55%.

Trước đó, dữ liệu ngày 12/8 thể hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã bao phủ Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), vùng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Độ ẩm phổ biến 50 - 60%. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C như Láng (Hà Nội) 38,8 độ C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,8 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,5 độ C; Lạc Sơn (Phú Thọ) 38,3 độ C và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,3 độ C.

Thoi-Tiet-Ca-Nuoc
Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 12.8 tại một số trạm quan trắc. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1. Sự kết hợp giữa nền nhiệt cao và không khí khô hanh làm gia tăng rủi ro hỏa hoạn, cháy nổ tại các khu dân cư do lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Bên cạnh đó, việc ở lâu ngoài trời nắng nóng còn khiến cơ thể con người dễ mất nước.

 Bản tin từ cơ quan dự báo cũng lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế khi ở ngoài đường có thể chênh lệch cao hơn từ 1 - 3 độ C, thậm chí lớn hơn so với nhiệt độ dự báo. Nguyên nhân xuất phát từ tác động của các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông hay đường nhựa.