Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tình hình sức khỏe 2 anh em nhập viện
Liên quan vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong tại Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cập nhật thông tin cấp cứu 2 bệnh nhi là anh em ruột. Trong đó, bé trai 7 tuổi bị bỏng 50% cơ thể, em gái 2 tuổi nghi tổn thương hô hấp.
Theo báo Dân trí, sáng 21/7, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhi là anh em ruột trong vụ cháy xe khách nghiêm trọng xảy ra ở Đồng Nai, khiến 7 người tử vong.
Người anh là bé trai 7 tuổi. Theo gia đình, lúc hỏa hoạn, bé được mẹ ôm chặt, trong khi cha dùng tay, chân, lưng đập cửa xe để cứu con thoát ra ngoài.
Sau sự cố, cha mẹ hai bé được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai. Hai anh em được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sơ cứu, truyền dịch và dùng kháng sinh trước khi lên TP.HCM.
Khi tới Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai lơ mơ, phải thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ. Mạch quay khó bắt, huyết áp khó đo nên bác sĩ đánh giá có dấu hiệu sốc bỏng. Kết quả thăm khám xác định bé bị bỏng lửa độ I-II tại nhiều vị trí, diện tích khoảng 50% cơ thể. Rất may, bệnh nhi không khàn tiếng hay cháy sém lông tóc.
Xét nghiệm chỉ ra nồng độ CO trong máu bé trai không tăng cao, khả năng tổn thương hô hấp do hít khói hoặc ngộ độc CO là không đáng kể. Bé trai hiện được truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh, giảm đau và chăm sóc vết bỏng. Tình trạng bệnh nhi tạm ổn định và đã tỉnh táo hơn.
BS CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết diễn tiến nặng của bé trai chủ yếu do diện bỏng rộng. Khi ổn định, bệnh nhi sẽ chuyển sang khoa Bỏng điều trị chuyên sâu.
Trong khi đó, bệnh nhi thứ hai là bé gái 2 tuổi (em ruột bé trai). Khác với anh, bé gái chỉ bị bỏng lửa độ I-II khoảng 10% diện tích cơ thể và không bị sốc bỏng. Tuy nhiên, trẻ có biểu hiện thở nhanh nên các y bác sĩ nghi ngờ đường hô hấp bị tổn thương do hít phải khói nóng.
Dù kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nồng độ CO trong máu không tăng, các bác sĩ vẫn chỉ định nội soi đường thở trong chiều 21/7 để kiểm tra tổn thương. Bé gái đang được theo dõi sát sao, kết hợp truyền dịch, dùng thuốc giảm đau và kháng sinh. BS Phương lưu ý mối lo lớn nhất ở bé là nguy cơ bỏng đường hô hấp.
Hiện tại, cả hai bệnh nhi đều được hội chẩn liên chuyên khoa nhằm thống nhất phác đồ và hướng điều trị phù hợp nhất.