Lý do nguyên hiệu trưởng chiếm gần 500m2 đất trường làm nhà ở suốt 15 năm vẫn chưa trả
Chiếm gần 500m² đất trong khuôn viên trường để xây nhà và sinh sống nhiều năm, một nguyên hiệu trưởng tại Đắk Lắk từng yêu cầu được đền bù giá trị căn nhà trước khi đồng ý bàn giao lại mặt bằng.
Theo báo Dân trí, ngày 21/7, đại diện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lắk (xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị yêu cầu ông N.T.T., nguyên hiệu trưởng nhà trường, hoàn trả diện tích đất bị chiếm dụng.
Không chỉ phía nhà trường, đông đảo người dân địa phương cũng từng liên tục đề nghị cơ quan chức năng can thiệp dứt điểm. Mục đích nhằm thu hồi lại mặt bằng để mở rộng không gian phục vụ hoạt động giảng dạy.
Nói về quá trình làm việc, đại diện ban giám hiệu chia sẻ: "Nhà trường từng trực tiếp trao đổi với ông T. về việc trả lại phần đất bị chiếm dụng. Tuy nhiên, ông T. cho rằng chỉ khi được đền bù giá trị căn nhà mới đồng ý di dời".
Hiện trạng khu vực này đã bị cựu lãnh đạo nhà trường dựng công trình kiên cố, bao quanh bởi hàng rào ngăn cách độc lập với khuôn viên chung để gia đình cư trú qua nhiều năm.
Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Viện kiểm sát khu vực 6 đã chính thức khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc cựu hiệu trưởng tháo dỡ công trình trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo vệ tài sản nhà nước. Vụ việc dự kiến sớm được Tòa án nhân dân khu vực 6 đưa ra xét xử.
Nguồn gốc khu đất xuất phát từ năm 1996, khi nhà trường được giao quản lý gần 8.000m2. Trong thời gian tại vị, ông T. đã tự ý cắt gần 500m2 đất mặt bằng chung để làm nhà riêng.
Thời điểm nghỉ hưu vào năm 2014, ông T. không giao lại tài sản mà tiếp tục ở cùng gia đình. Mặc dù chính quyền và đại diện trường liên tục vận động, giải thích, cựu hiệu trưởng vẫn không hợp tác.
Hành vi chiếm giữ đất công kéo dài 15 năm này từng khiến vị cựu hiệu trưởng nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Việc này hiện gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, quy hoạch và không gian học tập của 142 học sinh nội trú, vốn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.