Đời sống

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ ở Thanh Hóa giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Liên quan đến vụ dàn dựng màn kịch giả chết chấn động để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm tại Thanh Hóa, UBND tỉnh này vừa ra quyết định khẩn cấp thu hồi và hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp sai sự thật cho Nguyễn Thị Thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Quang Hùng, vừa đặt bút ký quyết định thu hồi cùng với việc hủy bỏ trích lục khai tử số 09. Văn bản này vốn được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (hiện đổi thành phường Quang Trung) cấp vào ngày 8/6/2020 cho bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984).

Lý do được đưa ra trong văn bản pháp lý của cơ quan chức năng là giấy tờ hộ tịch trên được phê duyệt dựa theo các nguồn dữ liệu, hồ sơ hoàn toàn sai lệch. Hành vi này đã trực tiếp vi phạm nghiêm trọng vào các điều khoản quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Thanh Hóa đồng thời giao trách nhiệm cho UBND phường Quang Trung thực hiện quy trình tịch thu, xóa bỏ văn bản khai tử nêu trên. Đơn vị này phải tiến hành hiệu chỉnh, xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung thuộc Bộ Tư pháp.

nguyen-thi-thu-gia-chet-truc-loi-bao-hiem-1
Bị can Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiến trình tố tụng trước đó ghi nhận, vào tháng 12/2025, lực lượng chức năng thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột là Trần Thị Thập (sinh năm 1955).

Cả hai bị can, cùng cư trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, hiện đang bị cơ quan công an điều tra làm rõ về hành vi “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”. Hồ sơ vụ án cho thấy Thu đã sở hữu 4 hợp đồng bảo hiểm vào năm 2020.

Sau khi phát hiện bản thân bị bệnh ung thư, người phụ nữ này đã chủ động cùng mẹ đẻ lập kế hoạch tạo hiện trường qua đời giả nhằm mục đích lấy tiền bồi thường. Sáng ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi tự ngã trong nhà tắm để tạo thương tích trên mặt.

nguyen-thi-thu-gia-chet-truc-loi-bao-hiem-2
Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi Thu nằm im trên giường, hai mẹ con đã chủ động thuê thầy cúng thực hiện các thủ tục khâm liệm trước khi xóm giềng và họ hàng có mặt. Khi đêm muộn đến, người phụ nữ này âm thầm trốn sang nhà thầy cúng để lánh mặt.

Một lễ tang giả sau đó vẫn diễn ra công khai với đầy đủ thủ tục tiễn đưa, chôn cất tại nghĩa trang địa phương. Xong xuôi, bà Thập đến cơ quan quản lý hành chính làm thủ tục khai tử cho con với lý do đột tử để lấy giấy tờ trích lục.

Cầm văn bản này, người mẹ đã hoàn tất các thủ tục với các doanh nghiệp bảo hiểm và thu về số tiền bồi thường trị giá hơn 1 tỷ đồng. Số tiền bất chính sau đó được Thu dùng vào việc đầu tư mua bán đất đai và mảng trí tuệ nhân tạo.

Sự việc chỉ chính thức bị phanh phui vào thời điểm giữa tháng 12/2025. Lúc này, Nguyễn Thị Thu đột ngột quay trở về nơi cư trú và tự mình đến cơ quan chức năng nộp hồ sơ xin xóa bỏ đăng ký khai tử trước đó.