Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương
Từng nhiều lần khẳng định hoạt động minh bạch và giữ uy tín với khách hàng, chủ tiệm vàng Kim Lý nay bị khởi tố trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Doanh nghiệp này đã hoạt động và thay đổi ra sao trước thời điểm vụ án được mở rộng?
Cơ quan tố tụng vừa áp dụng biện pháp khởi tố thêm 4 cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn bán trái phép trang sức quý trong Chuyên án 268V. Trong danh sách này, dư luận đặc biệt chú ý đến bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), người trực tiếp quản lý tiệm vàng Kim Lý lâu năm tại khu vực TP.HCM.
Pháp nhân đứng sau cửa hiệu này là Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, có gốc gác từ một doanh nghiệp cổ phần thành lập năm 2002. Trụ sở giao dịch của đơn vị đặt tại khu vực thương mại sầm uất Chợ Lớn, thuộc địa bàn phường An Đông.
Thuở ban đầu, việc điều hành doanh nghiệp do ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965) phụ trách. Cơ cấu tổ chức thay đổi vào năm 2020 khi bà Mỹ tiếp quản ghế Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, còn vị sáng lập chuyển sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Doanh nghiệp này đã thực hiện nhiều đợt điều chỉnh vốn điều lệ để đạt quy mô 79 tỷ đồng như hiện tại. Đến mốc thời gian cuối năm 2025, công ty chính thức chuyển đổi sang loại hình trách nhiệm hữu hạn, ghi nhận tỷ lệ sở hữu chia đôi 50-50 cho bà Mỹ và ông Lý.
Khác biệt với các thương hiệu đối thủ chọn cách phủ sóng mạng lưới phân phối, Kim Lý trung thành với mô hình một điểm bán duy nhất tại số 34 An Dương Vương. Địa chỉ này tọa lạc ngay trung tâm khu vực vốn được mệnh danh là "phố kim cương" sầm uất tại đô thị.
Thời điểm cuối tháng 5/2026, làn sóng lo ngại quét qua thị trường khi mạng xã hội rộ tin đồn về chất lượng đá quý tại các cửa hiệu lớn không trùng khớp mã số định danh quốc tế. Sự việc khiến dòng người sở hữu loại tài sản này rơi vào trạng thái hoang mang, tìm cách bán tháo gấp.
Đứng trước áp lực dư luận lúc đó, bà Lê Thị Ngọc Mỹ khẳng định với truyền thông rằng hoạt động của cửa hàng luôn đúng quy định pháp luật và quả quyết bản thân "làm ăn chân chính". Bà nhấn mạnh thâm niên 44 năm trong nghề với cam kết vững chắc: "Tiệm vàng của chúng tôi là tiệm uy tín, luôn giữ chứ tín với khách hàng".
Nhằm xoa dịu làn sóng nghi ngờ, nữ chủ tiệm tuyên bố sẵn sàng cho khách hàng mang trang sức đi giám định độc lập tại các cơ quan chức năng. Bà cam kết sẽ hoàn trả chi phí kiểm định nếu kết quả kiểm nghiệm chứng minh sản phẩm do cửa hiệu mình bán ra có sai lệch.
Đối với giao dịch thu đổi, bà Mỹ bác bỏ thông tin ép giá ép phí về mức giảm một nửa. Bà khẳng định tỷ lệ hao hụt khi quay đầu chỉ dao động khoảng 5% đến 10% giá trị ban đầu và việc thanh toán được thực hiện linh hoạt trong vòng một tuần đến mười ngày tùy thuộc quy mô hóa đơn giao dịch.
Mặc dù ghi nhận số lượng lớn khách hàng đến đối chất hoặc hoàn trả sản phẩm ở thời điểm khủng hoảng bùng phát, bà Mỹ vẫn từ chối trình báo cơ quan công an. Bà lý giải quyết định này do nhận định cửa hàng vẫn duy trì nhịp độ hoạt động hoàn toàn bình thường.