Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Thành Nam bị khởi tố: Mức cao nhất lên đến 20 năm tù
Sau khi ông Nguyễn Thành Nam bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều người quan tâm tội danh đang bị điều tra có khung hình phạt như thế nào. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, mức án cao nhất có thể lên tới 20 năm tù.
Theo báo Dân Việt, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng chung vụ án với ông Nam, bị can Trần Việt Anh cũng bị lực lượng chức năng khởi tố. Cả hai đối tượng này hiện đang bị cơ quan công an tiến hành điều tra chuyên sâu do liên quan trực tiếp đến những nội dung sai lệch xuất hiện trong một tác phẩm xuất bản.
Cụ thể, hành vi vi phạm của hai bị can gắn liền với các chi tiết mang tính chất xuyên tạc lịch sử bên trong cuốn sách mang tên "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng". Nhà chức trách cho biết cuốn sách có nội dung xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Các sai phạm này đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam đã cúi đầu thừa nhận hành vi. Bị can thừa nhận hàng loạt thông tin trong cuốn sách hoàn toàn là bịa đặt, đồng thời bày tỏ sự hối hận sâu sắc và chủ động gửi lời xin lỗi đến toàn thể bạn đọc.
Về phần mình, bị can Trần Việt Anh khai nhận động cơ xây dựng các nội dung sai lệch này nhằm mục đích lôi kéo người xem. Mục tiêu của đối tượng là gia tăng chỉ số tương tác và tối đa hóa nguồn lợi kinh tế trên không gian mạng.
Hiện tại, lực lượng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tập trung mở rộng vụ án. Cơ quan chức năng quyết tâm làm rõ toàn bộ vai trò của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên đới để xử lý nghiêm minh.
Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường nhận định kết quả xác minh sơ bộ của cơ quan điều tra cho thấy rõ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và toàn thể nhân dân.
Chuyên gia pháp lý nhấn mạnh hành vi phạm tội có thể gây ra những hệ lụy tâm lý tiêu cực lớn, tác động xấu đến dư luận xã hội và làm sai lệch nhận thức của thế hệ trẻ. Do đó, người thực hiện hành vi nguy hiểm này phải chịu trách nhiệm hình sự.
Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự, công dân có hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin chống Nhà nước, xuyên tạc chính quyền, bịa đặt gây hoang mang hoặc chiến tranh tâm lý sẽ đối diện mức án tù từ 5 năm đến 12 năm.
Trong trường hợp hành vi được xác định thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng, khung hình phạt áp dụng sẽ tăng nặng từ 10 năm đến 20 năm tù giam. Đây là chế tài nghiêm khắc nhằm răn đe các hành vi phá hoại an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, điều luật này cũng siết chặt quản lý đối với cả những hành vi mới ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Cụ thể, người nào có hành vi chuẩn bị phạm tội danh này vẫn phải đối mặt với hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù.
Tiến sĩ Đặng Văn Cường lưu ý việc khởi tố chỉ là giai đoạn mở đầu. Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ, tính chất vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để phán quyết. Đây cũng là bài học thích đáng cho những người mang danh trí thức nhưng không nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, không biết ơn thành quả cách mạng và có tư tưởng đi ngược lại lợi ích của nhân dân, dân tộc.