Giá xăng dầu hôm nay 14/7: Xăng E5 giảm sập sàn xuống ngưỡng 19.000 đồng, xăng E10 thấp nhất khu vực
Giá xăng dầu hôm nay 14/7 ghi nhận mức bán lẻ tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các nước lân cận. Trong bối cảnh liên bộ theo dõi sát diễn biến thị trường, đại diện doanh nghiệp vừa đưa ra dự báo mới nhất về xu hướng giá tuần tới.
Giá xăng dầu hôm nay tại thị trường trong nước vẫn được áp dụng theo mức điều chỉnh từ kỳ điều hành ngày 9/7. Sau đợt giảm gần nhất, các mặt hàng xăng duy trì ở mức thấp, trong khi một số mặt hàng dầu có sự điều chỉnh theo chiều ngược lại.
Theo bảng giá hiện hành, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít so với kỳ trước, được bán không cao hơn 19.191 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 412 đồng/lít, với giá bán tối đa 20.003 đồng/lít.
Ở nhóm giá dầu, dầu diesel 0.05S tăng 569 đồng/lít, lên mức không cao hơn 21.745 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, được bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới và trong khu vực.
Cụ thể, đối chiếu về giá xăng, trong khi Lào chạm mức 35.688 đồng/lít và Trung Quốc (được Chính phủ khống chế giá) là 29.175 đồng/lít, Việt Nam chỉ ở mức 20.003 đồng/lít. Hai quốc gia được Chính phủ trợ giá là Thái Lan và Campuchia có giá xăng lần lượt là 27.678 đồng/lít và 25.738 đồng/lít, vẫn cao hơn Việt Nam.
Xét về giá dầu, Lào dẫn đầu với 30.480 đồng/lít, tiếp sau là Thái Lan với 27.678 đồng/lít và Campuchia ở mức 26.715 đồng/lít. Trung Quốc áp đặt khống chế giá dầu ở mức 26.234 đồng/lít, trong khi chỉ số này tại Việt Nam giữ mức 21.745 đồng/lít, thấp hơn rõ rệt.
Nhận định về diễn biến tiếp theo của giá xăng dầu trong nước, đại diện một doanh nghiệp dự báo tuần tới giá xăng có thể đồng loạt giảm từ 50 - 100 đồng/lít.
"Tuy nhiên, mức điều hành cụ thể còn phụ thuộc vào việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu", vị này lưu ý thêm về khả năng giá dầu có thể tăng.
Hiện tại, Liên bộ Công Thương - Tài chính đang bám sát thị trường để điều hành kịp thời, đồng thời đề xuất giải pháp bình ổn lên Chính phủ và Thủ tướng.