Diễn biến mới vụ lật ca nô Phú Quốc: Bệnh nhân nguy kịch bay khẩn cấp về Chợ Rẫy hiện ra sao?
Sau nhiều can thiệp chuyên sâu tại Phú Quốc, nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô đã được chuyển bằng đường hàng không về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Các bác sĩ cho biết tình trạng vẫn rất nặng nhưng đã có tín hiệu cải thiện.
Theo báo Dân trí, chiều 13/7, nạn nhân nguy kịch trong vụ lật ca nô chở khách tại vùng biển Phú Quốc đã được chuyển bằng máy bay từ đảo về TPHCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Việc vận chuyển được thực hiện sau quá trình hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng của các bác sĩ.
Theo BSCK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, ngay sau khi nhận chỉ đạo tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân, bệnh viện đã cử các ê-kíp đang công tác tại trung tâm y tế địa phương đến hỗ trợ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc. Đồng thời, một nhóm chuyên gia hồi sức và tim mạch can thiệp xuất phát từ TPHCM vào rạng sáng 12/7, mang theo hệ thống ECMO, dụng cụ can thiệp mạch máu cùng nhiều thiết bị và thuốc điều trị chuyên sâu.
Khi có mặt tại Phú Quốc, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa đối với bệnh nhân còn trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân là người đàn ông 49 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê và tụt huyết áp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị suy hô hấp, tổn thương phổi nặng do ngạt nước dẫn đến viêm phổi cấp, sốc nhiễm khuẩn, đa chấn thương và gãy nhiều xương sườn. Ngoài các tổn thương do tai nạn, bệnh nhân còn mắc đái tháo đường, bị nhồi máu cơ tim và phải điều trị bằng hệ thống lọc máu.
Trong đêm cấp cứu, bệnh nhân được tái thông mạch vành sau gần hai giờ can thiệp với sự hỗ trợ trực tiếp của BSCK2 Lý Ích Trung, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp. Do xuất hiện rối loạn nhịp tim nặng, ê-kíp điều trị tiếp tục đặt máy tạo nhịp tạm thời cho người bệnh. Đây là kỹ thuật gần như chưa từng được triển khai tại Phú Quốc trước đó.
Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ nhận định bệnh nhân cần được chuyển lên tuyến trên để có điều kiện hỗ trợ tốt hơn về hô hấp, huyết động và điều trị các bệnh lý nền phức tạp. Phương án vận chuyển bằng đường hàng không được lựa chọn nhằm rút ngắn thời gian và giảm nguy cơ trong quá trình di chuyển.
Khoảng 10h ngày 13/7, chuyến bay đưa bệnh nhân quốc tịch Ấn Độ rời sân bay Phú Quốc để về TPHCM. Gần 12h cùng ngày, người bệnh đã được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Đánh giá về tình trạng hiện tại, BSCK2 Trần Thanh Linh cho biết bệnh nhân vẫn trong giai đoạn rất nặng. Tuy nhiên, các chỉ số huyết áp và oxy trong máu đã có chuyển biến tích cực, tình trạng huyết động được duy trì ổn định hơn và chức năng hô hấp đã được đảm bảo.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những chẩn đoán cần thiết cũng như tổ chức hội chẩn toàn viện, dồn mọi nguồn lực tốt nhất điều trị cho trường hợp này", Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định.
Trước đó, chiều 11/7, ca nô mang số hiệu AG-26751 bị lật tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200m. Thời điểm xảy ra sự cố, phương tiện chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong.
Bên cạnh công tác cứu chữa các nạn nhân, chính quyền đặc khu Phú Quốc đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ gia đình người gặp nạn. Theo thông cáo của UBND đặc khu, chủ phương tiện cam kết hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi trường hợp tử vong và 500 USD cho mỗi nạn nhân đang điều trị. Ngoài ra, phía tỉnh An Giang cho biết mỗi nạn nhân không qua khỏi sẽ được hỗ trợ 26 triệu đồng, tương đương khoảng 1.000 USD, cùng khoản trợ cấp 5 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ của địa phương.