Diễn biến mới vụ bé trai hôn mê sau buổi học, chủ cơ sở chưa có giấy phép hoạt động
Kết quả kiểm tra ban đầu vụ bé trai gần 3 tuổi hôn mê sau buổi học tại Thanh Hóa cho thấy chủ cơ sở giáo dục can thiệp chưa xuất trình được giấy phép hoạt động cùng nhiều hồ sơ pháp lý liên quan.
Theo báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) vừa công bố kết quả xác minh ban đầu về điểm can thiệp trẻ chậm nói liên quan trực tiếp đến vụ việc cháu L.T.G.B. (gần 3 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Theo cơ quan quản lý địa phương, điểm trông giữ và hỗ trợ trẻ này do bà H.T.H. đứng ra tổ chức, vận hành từ năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với chính quyền, chủ cơ sở đã không thể đưa ra bất kỳ quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh hay chứng nhận pháp lý nào về mặt hoạt động.
Giải trình với lực lượng chức năng, bà H. cho biết bản thân sở hữu bằng chuyên môn mầm non và từng hoàn thành một số chứng chỉ đào tạo về giáo dục đặc biệt. Đáng chú ý, không gian được tận dụng làm lớp học thực chất là căn phòng do một doanh nghiệp thuê cho chồng bà ở, không thuộc quyền sở hữu của cá nhân bà H.
Trước đó, gia đình bắt đầu gửi cháu B. tới địa điểm của bà H. từ ngày 22/6 để cải thiện tình trạng chậm nói. Tuy nhiên, chiều 10/7, khi đến đón, phụ huynh bàng hoàng phát hiện trên mạn sườn phải của con xuất hiện vết bầm, thể trạng trẻ lờ đờ, tím tái kèm chứng khó thở nên lập tức cấp cứu.
Qua công tác sơ cứu ban đầu, bệnh nhi nhanh chóng được đưa lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Lực lượng y bác sĩ tại đây xác định trẻ gặp tổn thương dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, xuất huyết nội tạng cùng biểu hiện suy hô hấp, suy tuần hoàn. Do diễn biến quá nghiêm trọng, nạn nhân phải chuyển tuyến gấp ra Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cho rằng con trai bị bạo hành trong khoảng thời gian gửi tại đây, mẹ bệnh nhi đã nộp đơn yêu cầu công an cùng chính quyền địa phương khẩn trương điều tra. Hiện tại, bé B. vẫn chìm trong mê man và nhận sự chăm sóc tích cực từ tuyến trung ương.