Đời sống

Thông tin mới vụ du khách Hà Nội tố bị 'chặt chém' con cá gần 3 triệu đồng/kg ở Khánh Hòa

Sau vụ việc một nhà hàng nổi bị du khách Hà Nội tố bán cá bò hòm với giá 2,9 triệu đồng/kg, cơ quan chức năng địa phương đã lập tức vào cuộc, kích hoạt chiến dịch tổng kiểm tra diện rộng đối với toàn bộ hoạt động dịch vụ du lịch trên biển.

Theo báo Dân trí, ngày 28/6, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang (Khánh Hòa), xác nhận đơn vị đang tham mưu, trình UBND phường ban hành quyết định xử phạt nhà hàng nổi N.T. sau khi xác định một số sai phạm bước đầu tại đây. 

Động thái này diễn ra sau khi một du khách đến từ thành phố Hà Nội phản ánh việc nhà hàng này có hành vi "chặt chém", bán cá bò hòm với đơn giá lên tới 2,9 triệu đồng một kg. 

Trước đó, ngày 9/6, Đội Quản lý thị trường số 1 cùng UBND phường Nha Trang đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng nổi N.T. do ông N.T.T. làm chủ và phát hiện hàng loạt sai phạm hành chính nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng kết luận cơ sở vi phạm ba hành vi: tự ý thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không thông báo, hoạt động ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không thực hiện niêm yết giá. 

Toàn bộ hồ sơ vụ việc của nhà hàng nổi này đã được Đội Quản lý thị trường số 1 chuyển giao đồng bộ sang UBND phường Nha Trang để xem xét, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền pháp luật. 

vu-chat-chem-ca-gan-3-trieu-dong
Con cá bò hòm được chế biến thành thực phẩm (Ảnh minh họa: Thị Hải).

Sự việc bắt nguồn vào ngày 4/6, khi anh T.A.H. cùng vợ từ Hà Nội vào du lịch Nha Trang và ăn uống tại cơ sở N.T.. Theo anh H., nhà hàng hoàn toàn không niêm yết giá mà chỉ báo giá bằng lời nói. 

Nhận thấy mức giá 2,9 triệu đồng/kg cho món cá bò hòm là bất hợp lý, anh H. đã gửi đơn tố cáo qua hệ thống "Phản ánh, kiến nghị" trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu làm rõ. 

Nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi tương tự, giữa tháng 5, UBND phường Nha Trang đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra toàn diện hoạt động dịch vụ du lịch, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản trên lồng bè tại địa bàn. 

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là xóa bỏ thực trạng không niêm yết giá hay tự ý đổi ngành nghề kinh doanh, vốn gây phiền hà cho người dân và làm tổn hại hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Đoàn kiểm tra tập trung thống kê số lượng nhà hàng, bè kinh doanh nằm trong vùng quy hoạch, đồng thời rà soát kỹ lưỡng nhân thân, hợp đồng lao động và việc đăng ký cư trú của nhân công làm việc trên biển. 

Các điều kiện về vệ sinh môi trường vùng nuôi, an toàn thực phẩm tại các nhà hàng nổi cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, buộc các chủ lồng bè phải ký cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

Cơ quan chức năng còn mở rộng kiểm tra bến thủy nội địa, cầu phao ảnh hưởng dòng chảy, giám sát phương tiện vận chuyển khách du lịch và rà soát các cơ sở kinh doanh thể thao, bơi, lặn dưới nước. 

Ông Ngô Khắc Thinh cho biết, qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm khác và đang trình Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt. 

Khẳng định tính nghiêm minh, ông Trần Xuân Tây, Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nêu rõ, địa phương sẽ xử lý cương quyết các vi phạm, đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin.