Từ Thung lũng Chết ở Mỹ đến Kuwait hay Dallol của Ethiopia, nhiều nơi trên thế giới đang hứng chịu mức nhiệt cực đoan, nơi điều hòa trở thành ‘vật bất ly thân’ và chim có thể rơi khỏi bầu trời vì nắng nóng.
Thung lũng Chết và những giới hạn nhiệt độ toàn cầu
Thung lũng Chết tại Mỹ từ lâu đã duy trì vị thế là một trong những nơi nóng nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và tổ chức Guinness thế giới, kỷ lục nhiệt độ cao nhất hành tinh từng ghi nhận tại vùng Furnace Creek thuộc thung lũng này vào ngày 10/7/1913, đạt mức kinh ngạc 56,7°C.
Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây liên tục vượt qua ngưỡng 50 độ C. Chỉ riêng tháng 7/2024, khu vực này đã thiết lập cột mốc tháng nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt trung bình chạm ngưỡng 42,5 độ C, đi kèm nhiều ngày liên tiếp duy trì trên 51 độ C. Địa hình thấp hơn mặt nước biển cùng các dãy núi bao bọc xung quanh chính là nguyên nhân giữ nhiệt.
Bất chấp điều kiện khắc nghiệt biến nơi đây thành một "lò nướng khổng lồ", cuộc sống vẫn không dừng lại. Hàng trăm cư dân vẫn kiên cường bám trụ, sinh sống và làm việc quanh Furnace Creek để phục vụ ngành du lịch và công viên quốc gia. Trong đó, người Timbisha Shoshone – cộng đồng bản địa với lịch sử hàng ngàn năm vẫn tiếp tục duy trì mạch sống sa mạc.
Vùng trũng Dallol: Điểm nóng quanh năm và cuộc mưu sinh trên mỏ muối
Không chỉ Mỹ, Dallol thuộc vùng trũng Danakil Depression của Ethiopia cũng được đánh giá là một trong những nơi nóng nhất thế giới nếu tính theo nhiệt độ trung bình năm. Guinness thế giới cho biết nhiệt độ trung bình tại đây dao động khoảng 34-35 độ C trong nhiều năm liên tiếp, còn ban ngày thường xuyên vượt 45 độ C.
Dallol gây chú ý với những hồ axit, suối nước nóng lưu huỳnh cùng các lớp khoáng chất có màu sắc rực rỡ như vàng, xanh lá hay cam. Khung cảnh nơi đây được mô tả giống bề mặt của một hành tinh khác và được nhiều nhà khoa học xem là môi trường sống khắc nghiệt bậc nhất từng có con người tồn tại.
Trong điều kiện thời tiết khô nóng, cộng đồng người Afar vẫn bền bỉ sinh sống và lao động. Nghề khai thác muối thủ công đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế địa phương. Để tránh cái nóng gay gắt giữa trưa, công việc thường bắt đầu từ sáng sớm.
Đô thị Kuwait: Khi cuộc sống dịch chuyển và đường phố phải bật điều hòa
Tại Trung Đông, Kuwait cũng là nơi thường xuyên ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 50 độ C vào mùa hè. Theo The Sun, nhiệt độ cực đại tại quốc gia này từng lên tới khoảng 54 độ C, biến nơi đây thành một trong những thành phố nóng nhất thế giới có mật độ dân cư lớn.
Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân Kuwait thay đổi đáng kể. Nhiều người hạn chế ra ngoài ban ngày, chuyển các hoạt động sang buổi tối để tránh nhiệt độ khắc nghiệt.
Máy điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu tại quốc gia này. Nhà ở, văn phòng hay trung tâm thương mại đều được trang bị hệ thống làm mát quy mô lớn. Thậm chí, một số khu vực còn phải lắp điều hòa ngoài đường phố nhằm giảm bớt hơi nóng cho người đi bộ.
Người dân Kuwait cũng từng chứng kiến hiện tượng chim chết và rơi từ trên trời xuống trong các đợt nắng nóng gay gắt. Đây được xem là một trong những dấu hiệu rõ nét cho thấy mức độ khắc nghiệt của thời tiết tại khu vực này.