Mỹ tính nối lại đàm phán với Iran: Lộ khả năng gặp trực tiếp lần hai trước ‘giờ G’
Trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn sắp đáo hạn, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khẩn trương chuẩn bị cho kịch bản đối thoại trực tiếp lần hai với Tehran. Những tín hiệu từ Islamabad và vai trò của các nước trung gian đang mở ra hy vọng về một giải pháp ngoại giao đột phá.
Nội bộ chính quyền Mỹ đang xúc tiến các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với phía Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn hiện tại giữa Washington và Tehran chỉ còn hiệu lực đến tuần sau.
Theo nguồn tin từ CNN, các quan chức Mỹ đang cân nhắc chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức. Điều kiện tiên quyết là các bên trung gian phải đạt được những bước tiến cụ thể trong ngắn hạn. Dù vậy, tiến trình hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.
“Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng đưa ra một giải pháp nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng đó”, nguồn tin nội bộ nhấn mạnh về tính cấp thiết của việc chuẩn bị các phương án đối thoại.
Các nguồn tin khu vực cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối, nhằm thu hẹp những bất đồng còn tồn tại giữa hai quốc gia. Triển vọng về một vòng đàm phán mới đang dần hiện rõ qua các nỗ lực ngoại giao này.
Sự kiện hôm 11/4 tại Islamabad là kết quả của chuỗi đàm phán kéo dài nhiều tuần. Ngoài Pakistan, các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Oman cũng tham gia hỗ trợ. Đây là nỗ lực chung nhằm hạ nhiệt căng thẳng thông qua trung gian.
Trước khi chọn thủ đô của Pakistan, các bên từng cân nhắc Geneva, Vienna và Istanbul. Hiện tại, Geneva và Islamabad tiếp tục là hai lựa chọn hàng đầu đang được xem xét cho địa điểm tổ chức vòng gặp mặt tiếp theo.
Chính quyền Mỹ vẫn duy trì kỳ vọng vào một giải pháp ngoại giao bền vững cho cuộc xung đột. Tùy thuộc vào tốc độ đàm phán trong những ngày tới, hai bên có thể xem xét nới lỏng thời hạn ngừng bắn để duy trì không gian đối thoại.
Phát biểu trên Fox News ngày 13/4, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định sự tiếp nối của tiến trình này phụ thuộc hoàn toàn vào Tehran. Ông nhấn mạnh: “Đây là câu hỏi tốt nhất nên đặt ra cho phía Iran, vì quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ”.
Washington yêu cầu một cam kết tuyệt đối về việc không phát triển vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi cần họ cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ rằng nếu Iran sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó, thì đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai nước”, ông Vance tuyên bố.
Phó Tổng thống Mỹ cũng lý giải việc phái đoàn rời Pakistan là do nhận thấy đối phương chưa đủ thẩm quyền quyết định. “Đó là lý do vì sao chúng tôi rời Pakistan. Vì chúng tôi nhận ra rằng họ không thể đạt được thoả thuận. Họ phải quay trở lại Tehran và xin ý kiến từ lãnh tụ tối cao hoặc người nào đó khác về các điều khoản mà chúng ta đã đặt ra”.
Dù có tín hiệu tích cực về việc xử lý uranium làm giàu, nhưng Mỹ đánh giá Iran vẫn chưa đạt tới ngưỡng yêu cầu. “Họ đã tiến theo hướng của chúng tôi, đó là lý do vì sao, chúng tôi có thể nói rằng đã có một số dấu hiệu tốt, nhưng họ chưa tiến đủ xa”, ông Vance nhận định.
Kết luận về triển vọng tương lai, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng một "thỏa thuận lớn" là khả thi nếu Iran chủ động hơn. Ông khẳng định: “Tôi nghĩ thực sự có thể đạt được một thỏa thuận lớn ở đây, nhưng tiến thêm bước nữa là tùy thuộc vào phía Iran”.