Đời sống

Hậu tối hậu thư của ông Trump: Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả trên chiến trường thay vì đàm phán

Trước bờ vực đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn, Tehran đanh thép khước từ đàm phán dưới sức ép quân sự. Trong khi Washington ra tối hậu thư về thời hạn chót, Iran khẳng định đã chuẩn bị sẵn những ‘quân bài mới’ để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất trên chiến trường.

Theo báo Jerusalem Post, sáng 21/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trước các động thái từ phía Mỹ. Ông tuyên bố quốc gia này sẽ không bước vào bàn thương lượng khi đang bị đe dọa, đồng thời sẵn sàng kích hoạt những phương án dự phòng mới trong cuộc đối đầu hiện nay.

Trên mạng xã hội X, nhà đàm phán chủ chốt của Iran trực tiếp chỉ trích chiến lược từ phía Nhà Trắng. Ông Ghalibaf nhấn mạnh: "Bằng cách áp đặt lệnh bao vây và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán trong trí tưởng tượng của ông ta thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh cho việc tái khởi động các hành động quân sự".

Căng thẳng leo thang khi các bên phát đi tín hiệu mâu thuẫn về vòng đàm phán thứ 2 dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan. Theo thông tin từ quan chức cấp cao Pakistan, cuộc gặp giữa hai đối thủ này có thể được tổ chức vào ngày 22/4 hoặc 23/4 tới đây.

vong-dam-phan-thu-2-giua-my-va-iran-co-the-dien-ra-tai-pakistan
Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Pakistan. Ảnh: Anadolu

Hiện tại, lực lượng hải quân Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với tất cả các tàu ra vào cảng của Iran. Phía Tehran cáo buộc gay gắt hành động này là sự vi phạm trực tiếp vào thỏa thuận ngừng bắn hiện hữu giữa hai nước, đẩy quan hệ song phương vào ngõ cụt.

Trong cuộc phỏng vấn tối 20/4, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo về mốc thời gian quan trọng. Ông khẳng định thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ chính thức hết hiệu lực vào tối 22/4 (theo giờ Washington). Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết khả năng cao sẽ không gia hạn nếu không đạt được thỏa thuận mới.

Bất chấp việc Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố không cử đại diện tham gia, ông Trump vẫn tin rằng Tehran sẽ xuất hiện tại bàn đàm phán. Theo các nguồn tin ngoại giao, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng đoàn quan chức cấp cao dự kiến sẽ lên đường tới Pakistan vào ngày 21/4 để chuẩn bị.

Cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn quyết định khi "quân bài mới" của Iran vẫn còn là ẩn số. Với việc Mỹ duy trì phong tỏa và Iran sẵn sàng cho các hành động quân sự, nguy cơ bùng nổ xung đột trực diện đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.