Hàng trăm nghìn người chờ mổ vì thiếu điện: Nga điều tàu dầu thứ hai cứu viện Cuba
Giữa bối cảnh khủng hoảng năng lượng đẩy hàng trăm nghìn bệnh nhân vào danh sách chờ phẫu thuật, Nga vừa quyết định gửi tàu dầu thứ hai đến Cuba. Động thái ‘tiếp ứng’ liên tiếp này được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát nhiên liệu kéo dài nhiều tháng tại đảo quốc.
Theo Interfax, ngày 2/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev xác nhận Moscow đang chuẩn bị vận chuyển lô dầu thô thứ hai sang Cuba. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi một tàu chở 730.000 thùng dầu của Nga đã cập cảng Matanzas an toàn vào ngày 31/3 vừa qua.
Sự hỗ trợ từ phía Nga được coi là phao cứu sinh cho Havana trong giai đoạn ngặt nghèo. Ông Tsivilev khẳng định mạnh mẽ: “Một tàu từ Nga đã phá vỡ vòng phong tỏa. Tàu thứ hai hiện đang chất hàng. Chúng tôi sẽ không để người dân Cuba gặp khó khăn".
Trước đó, an ninh năng lượng của quốc đảo bị lung lay dữ dội từ tháng 1 do nguồn cung từ Venezuela đứt gãy. Việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã trực tiếp chặn đứng dòng dầu thô vốn là huyết mạch quan trọng đối với lưới điện Cuba.
Song song đó, Washington đã gia tăng áp lực bằng cách đe dọa áp thuế lên bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dầu cho Cuba. Tuy nhiên, tàu chở dầu đầu tiên của Nga vẫn được chính quyền Tổng thống Donald Trump cấp phép cập bến vì mục tiêu nhân đạo.
Đích thân Tổng thống Donald Trump trong phát biểu tại Washington tối 29/3 cho biết ông không ngăn cản việc vận chuyển dầu đến Cuba: "cho dù là từ Nga hay nước khác". Ông cũng thừa nhận nhu cầu năng lượng thiết yếu cho đời sống hàng ngày của người dân tại đây.
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã đẩy Cuba vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết quốc gia 9,6 triệu dân này hoàn toàn không thể nhập khẩu dầu trong suốt 3 tháng qua, dẫn đến việc phải thắt chặt phân phối xăng dầu trên toàn quốc.
Hệ quả là lưới điện quốc gia thường xuyên rơi vào trạng thái mất ổn định. Riêng trong tháng 3, Cuba đã hứng chịu 3 đợt mất điện quy mô lớn. Những sự cố này làm tê liệt hoạt động sản xuất và đảo lộn sinh hoạt của người dân trong nhiều giờ.
Đáng báo động hơn là tác động trực tiếp đến hệ thống y tế. Theo Phó Thủ tướng Oscar Perez-Oliva Fraga, hiện có hơn 100.000 người, bao gồm 11.000 trẻ em, đang phải chờ đợi được phẫu thuật do tình trạng cắt điện và thiếu hụt năng lượng vận hành bệnh viện.
Các chuyên gia nhận định, 730.000 thùng dầu thô từ Nga sẽ nhanh chóng được tinh chế thành dầu diesel, xăng và dầu mazut. Nguồn cung này đóng vai trò then chốt giúp các nhà máy điện duy trì hoạt động trong ít nhất vài tuần tới.
Việc Moscow liên tục gửi tàu dầu không chỉ hỗ trợ trực tiếp về kinh tế mà còn khẳng định sự chỉ trích của Nga đối với chính sách cấm vận từ Mỹ. Hiện tại, tàu dầu thứ hai đang tích cực bốc hàng để sớm lên đường tới Havana.