Đời sống

Đệ nhất phu nhân Mỹ lên tiếng về vụ Epstein: Phủ nhận là nạn nhân, yêu cầu điều trần công khai

Xuất hiện đầy bất ngờ tại tiền sảnh Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa chính thức lên tiếng đập tan những tin đồn về mối liên hệ với tỷ phú tội phạm Jeffrey Epstein. Tuyên bố đanh thép này không chỉ phủ nhận các cáo buộc mà còn xoáy sâu vào bê bối đang gây áp lực cho chính quyền.

Theo Reuters, ngày 9/4, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có bài phát biểu đặc biệt nhằm bác bỏ các thông tin lan truyền về mối quan hệ giữa bà và Jeffrey Epstein. Bà khẳng định bản thân không phải là nạn nhân của kẻ môi giới mại dâm trẻ em khét tiếng này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực khép lại hồ sơ về Epstein. Những tuyên bố của bà Melania đã trực tiếp đưa vụ việc trở lại tâm điểm của dư luận Mỹ, bất chấp các tính toán chính trị trước đó.

Bà Melania đã bác bỏ tin đồn cho rằng chính Epstein là người giới thiệu bà với ông Trump. Đệ nhất phu nhân làm rõ rằng bà gặp chồng lần đầu năm 1998 tại New York, hai năm trước khi biết đến sự hiện diện của tỷ phú này.

de-nhat-phu-nhan-my-trump
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: Reuters)

Lần đầu tiên bà gặp Epstein là tại một sự kiện vào năm 2000 khi đi cùng ông Trump. “Vào thời điểm đó, tôi chưa từng gặp Epstein và không biết gì về các hành vi phạm tội của ông ta”, bà cho biết.

Trước những cáo buộc bôi nhọ, Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định quyết liệt: “Những lời dối trá gắn tôi với Jeffrey Epstein đáng xấu hổ cần phải chấm dứt ngay hôm nay”. Bà từ chối mọi câu hỏi sau khi đọc xong văn bản.

Nhấn mạnh sự trong sạch của mình, bà tuyên bố: “Tôi không phải là nạn nhân của Epstein”. Phát biểu được đưa ra ngay tại tiền sảnh Nhà Trắng, tạo nên một tiền lệ hiếm thấy trong lịch sử các Đệ nhất phu nhân hiện đại.

Bà Melania cũng gây bất ngờ khi kêu gọi Quốc hội Mỹ tổ chức các phiên điều trần công khai. Bà mong muốn tạo cơ hội để các nạn nhân thực sự của Epstein có thể lên tiếng và kể lại câu chuyện của họ.

Lời kêu gọi này có thể khiến vụ bê bối tiếp tục kéo dài, trái với mong muốn của Tổng thống. Trước đó, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi do chậm trễ công bố tài liệu liên quan đến tên tội phạm này.

Dù ông Trump từng có quan hệ bạn bè với Epstein trước khi cắt đứt vào đầu những năm 2000, bà Melania khẳng định bà chưa bao giờ là bạn của ông ta hay cộng sự Ghislaine Maxwell.

Giải thích về sự xuất hiện tại các sự kiện chung, bà nói: “Donald và tôi thỉnh thoảng được mời đến cùng những bữa tiệc với Epstein, vì việc trùng lặp các mối quan hệ xã hội là điều phổ biến”.

Về bức email năm 2002 gửi cho Maxwell với nội dung khen ngợi một bài báo, bà Melania khẳng định đó chỉ là “trao đổi xã giao” và là “một ghi chú không đáng kể” trong cuộc sống bận rộn.

Cố vấn Marc Beckman cho biết bà lên tiếng vì không thể chịu đựng thêm những lời dối trá. Trong khi đó, các trợ lý của Tổng thống xác nhận đã được thông báo trước về kế hoạch phát biểu đầy kịch tính này.

Cựu thư ký báo chí Michael LaRosa nhận định hành động này đòi hỏi lòng can đảm lớn. Ông tin rằng sự kiện sẽ tạo tiếng vang lớn tới mức bà Melania sẽ không cần phải giải thích thêm một lần nào nữa.

Hiện tại, chính quyền ông Trump vẫn đang đối mặt với áp lực minh bạch hóa các hồ sơ điều tra. Một khảo sát cho thấy chỉ 21% người dân ủng hộ cách Tổng thống xử lý các tài liệu liên quan đến Epstein.