Danh tính băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp chia 3 ca mỗi ngày, sẵn sàng dùng súng điện chống trả
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó quy mô lớn tại xã Đa Phúc. Nhóm đối tượng này hoạt động tinh vi trong nhiều năm, trang bị kho vũ khí nóng như súng điện, dao quắm, sẵn sàng tấn công người dân để tẩu thoát.
Theo báo Lao Động, Công an xã Đa Phúc, TP Hà Nội vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp và tiêu thụ chó trên diện rộng. Nhóm này không chỉ hoạt động tại địa phương mà còn lan sang các khu vực giáp ranh như huyện Sóc Sơn và các tỉnh lân cận.
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2026, các trinh sát hình sự phát hiện dấu hiệu của một đường dây "cẩu tặc" có tổ chức chặt chẽ. Khác với những đối tượng nhỏ lẻ, băng nhóm này hoạt động bài bản, chuyên nghiệp và có thâm niên nhiều năm trong nghề, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.
Trung tá Nguyễn Quốc Đồng - Trưởng Công an xã Đa Phúc cho biết, phương thức hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và liều lĩnh. Trên các phương tiện di chuyển, chúng luôn mang theo dao nhọn để "Sẵn sàng tấn công người dân và lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, truy đuổi”.
Quy mô của ổ nhóm này thể hiện qua việc phân chia nhân sự làm việc theo 3 ca mỗi ngày. Để tránh sự nhận diện, các đối tượng luôn mặc trang phục kín mít, sử dụng xe máy che biển kiểm soát. Công cụ gây án bao gồm súng điện, thòng lọng, ná cao su và bình xịt hơi cay.
Trước tính chất manh động của nhóm tội phạm, Công an xã Đa Phúc đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội. Lực lượng chức năng phối hợp với các phòng nghiệp vụ để thiết lập phương án vây bắt, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân xung quanh.
Qua rà soát, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Mậu (SN 1978, trú tại Đa Phúc) là mắt xích quan trọng. Mậu là kẻ chuyên thu mua chó không rõ nguồn gốc và có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng hình sự. Nhà của đối tượng này là điểm tập kết "hàng" vào mọi thời điểm trong ngày.
Chiều 2/4, các trinh sát nắm được thông tin Mậu đang nhập số lượng lớn chó trộm cắp. Tổ công tác đặc biệt, trang bị áo giáp và vũ khí, bất ngờ ập vào hiện trường. Tại đây, công an bắt quả tang Mậu đang giao dịch với Nguyễn Trọng Quang (SN 1997) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1999).
Thời điểm đột kích, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1983) đang có mặt tại hiện trường với vai trò người làm thuê cho Mậu. Tất cả 4 đối tượng ngay lập tức bị khống chế và đưa về trụ sở để thực hiện công tác đấu tranh, lấy lời khai ban đầu.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trưa ngày 2/4 đã mượn xe máy của Mậu, mang theo súng điện, dao quắm và bình xịt hơi cay sang tỉnh Bắc Ninh để gây án. Sau khi trộm được 3 con chó tại xã Hiệp Hòa, khi đang quay về bán cho Mậu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Kết quả khám xét kho chứa của nhóm này khiến nhiều người ngỡ ngàng về mức độ chuyên nghiệp. Công an thu giữ 3 tủ đông chứa 16 con chó đã sơ chế, hàng chục kg nội tạng, cùng 34 con chó còn sống có tổng trọng lượng lên tới hơn 530kg.
Tang vật thu giữ tại hiện trường còn bao gồm 10 xe máy, 2 xe ô tô và hàng loạt hung khí nguy hiểm: 6 bộ chích điện tự chế, dao quắm, bình xịt hơi cay, cùng hệ thống bếp gas công nghiệp, đèn khò dùng để chế biến chó ngay tại chỗ.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Mậu, Hải, Quang và Tuấn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác trong đường dây xuyên tỉnh này.
Công an xã Đa Phúc đang tạm giữ số chó còn sống để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an thông báo những hộ gia đình bị mất trộm vật nuôi trong thời gian qua cần sớm liên hệ trình báo để phối hợp xử lý và nhận lại tài sản theo quy định.