Đời sống

Mỹ công bố nội dung trao đổi với Nga về nghi vấn hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu Mỹ

Mỹ lần đầu tiết lộ phản hồi từ phía Nga trước nghi vấn Moscow chia sẻ thông tin tình báo cho Iran để tấn công mục tiêu của Washington. Tuyên bố mới xuất hiện giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang.

Theo The Hill, ngày 10/3, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff khẳng định Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo để giúp Tehran tấn công các mục tiêu của Washington. Tuyên bố này nhằm xoa dịu những nghi vấn về việc Moscow cung cấp tọa độ hệ thống vũ khí Mỹ cho Iran.

Thông tin trên được xác nhận sau các liên lạc cấp cao giữa hai bên. Ông Witkoff chia sẻ trên CNBC về nội dung cuộc thảo luận trực tiếp với phía Nga: “Tôi có thể nói với các bạn rằng hôm qua, trong cuộc gọi với Tổng thống Donald Trump, phía Nga nói rằng họ không hề chia sẻ. Đó là điều mà họ nói. Vì vậy chúng ta có thể tin lời họ, họ đã nói như vậy".

Ngoài ra, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng đã trực tiếp lặp lại khẳng định này trong cuộc làm việc với ông Jared Kushner và ông Witkoff. Dù tin tưởng vào các cam kết ngoại giao, Đặc phái viên Mỹ vẫn bày tỏ sự thận trọng khi nói thêm: “Hãy hy vọng rằng họ thực sự không chia sẻ".

tinh-bao
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (Ảnh: AFP).

Phát ngôn của Mỹ được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận sự hợp tác quân sự giữa hai nước trên NBC News. Ông Araghchi xác nhận: “Vâng, họ đang giúp chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Tôi không có thông tin chi tiết".

Mặc dù Iran khẳng định sự hỗ trợ là có thật, phía Nga hiện vẫn giữ thái độ trung lập và không trực tiếp tham gia chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin vừa qua đã bày tỏ “sự ủng hộ vững chắc” đối với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Putin khẳng định: “Về phần mình, tôi muốn khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Cộng hòa Hồi giáo". Tuyên bố này củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Moscow và Tehran.

Về phía Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ các lo ngại về sự can thiệp của Nga. Ông nhấn mạnh với CBS News: “Không ai đang đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm”. Ông khẳng định các chỉ huy Mỹ đã tính đến mọi yếu tố và luôn xử lý, giảm thiểu rủi ro khi cần thiết.

Điện Kremlin ngày 10/3 từ chối xác nhận việc Mỹ có cảnh báo Nga dừng chia sẻ tình báo hay không. Người phát ngôn Dmitry Peskov chỉ cho biết: “Tất cả những gì tôi có thể nói là ông Witkoff đang liên lạc thường xuyên với các đối tác Nga, và kênh liên lạc này thực sự cho phép chúng tôi gửi cho nhau các tín hiệu về những vấn đề nhạy cảm nhất".

Cuối cùng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa thấy dấu hiệu Nga hỗ trợ Iran trong cuộc chiến. Ông nhận định rằng ngay cả khi điều đó xảy ra, nó cũng "không giúp ích nhiều" cho phía Tehran trong cục diện hiện tại.