Đời sống

Mỹ cho phép các nước mua dầu Nga trên biển trong 30 ngày, lộ con số doanh thu gây chú ý của Moskva

Trước áp lực giá dầu toàn cầu tăng cao, Mỹ bất ngờ cho phép các quốc gia mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển trong 30 ngày. Quyết định được cho là biện pháp ngắn hạn nhằm ổn định thị trường năng lượng quốc tế.

Theo Reuters, ngày 12/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo trên mạng xã hội X về việc "tạm thời cho phép các nước mua dầu Nga đang mắc kẹt trên biển". Động thái này được thiết kế để ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh.

Chính sách miễn trừ này có hiệu lực trong vòng 30 ngày, kéo dài đến ngày 11/4. Theo Bộ Tài chính Mỹ, quy định áp dụng cho các lô hàng dầu thô đã bốc lên tàu trước hoặc đúng vào thời điểm 12h01 sáng ngày 12/3 (giờ Mỹ).

Ông Scott Bessent khẳng định biện pháp "ngắn hạn, quy mô hẹp" này chỉ tập trung vào lượng dầu đang vận chuyển. Ông nhấn mạnh việc này "không mang lại lợi ích tài chính lớn cho chính phủ Nga" do phần lớn thuế đã được thu từ lúc khai thác.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo xả 172 triệu thùng dầu dự trữ. Đây là một phần trong kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu của các nước IEA nhằm kiềm chế giá dầu đang dao động quanh ngưỡng 95-100 USD/thùng.

dau-tho-nga
Một tàu dầu thả neo tại thành phố cảng Nakhodka (Nga) tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ấn Độ đã tận dụng cơ hội tương tự để thu mua khoảng 30 triệu thùng dầu Nga. Dù là khách hàng lớn của Moskva kể từ năm 2022, New Delhi đã giảm dần khối lượng mua trong những tháng gần đây sau các thỏa thuận thương mại với Washington.

Theo dữ liệu từ Guardian, Nga ước tính thu về khoảng 6,9 tỷ USD từ nhiên liệu hóa thạch chỉ trong 2 tuần gần đây. Báo cáo của CREA cũng chỉ ra giá trung bình ngày của các sản phẩm năng lượng đã tăng 14% so với tháng trước.

Hiện tại, dầu Nga vẫn đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ phương Tây. Mỹ, EU và G7 duy trì lệnh cấm nhập khẩu cùng cơ chế trần giá. Các dịch vụ vận tải, bảo hiểm chỉ được phép hoạt động nếu giá dầu Nga dưới mức 48 USD.

Mọi giao dịch theo diện miễn trừ mới nhất này buộc phải hoàn tất trước thời điểm 12h01 ngày 11/4. Mỹ vẫn tiếp tục đưa vào danh sách đen các tàu chở dầu có dấu hiệu vi phạm hoặc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt hiện hành.