Mỹ ấn định ngày kết thúc cuộc chiến với Iran, lộ diện ‘nhân vật quyền lực’ đứng sau đàm phán
Tin chấn động từ nguồn tin Israel cho biết Mỹ đã ấn định ngày 9/4 để tuyên bố chấm dứt cuộc chiến với Iran. Động thái này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Israel để nhận giải thưởng cao quý nhất quốc gia này.
Theo nguồn tin từ trang Ynet của Israel, chính quyền Mỹ được cho là đã thiết lập một lộ trình cụ thể nhằm khép lại cuộc xung đột quân sự với Iran. Thời điểm then chốt được ấn định vào ngày 9/4 tới đây, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại của Washington tại Trung Đông.
Việc lựa chọn thời điểm này được cho là có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt ngoại giao. Một quan chức Israel giấu tên tiết lộ: “Việc kết thúc xung đột vào ngày 9/4 sẽ cho phép ông Trump tới Israel vào dịp Ngày Độc lập để nhận Giải thưởng Israel”. Đây là vinh dự chưa từng có tiền lệ đối với một người không phải công dân Israel.
Trước đó, tại cuộc gặp ở Mar-a-Lago vào cuối năm 2025, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xác nhận việc trao giải thưởng danh giá này cho ông Trump. Theo lịch Do Thái, Ngày Độc lập của Israel năm 2026 sẽ diễn ra từ tối 21/4 đến tối 22/4, trùng với thời điểm dự kiến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
Bối cảnh thỏa thuận trở nên rõ ràng hơn sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo hoãn kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày kể từ 23/3. Ông khẳng định chính quyền đang nỗ lực cho một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” thông qua các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.
Ông Trump tiết lộ phía Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" của Iran nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, để cố gắng chấm dứt xung đột. Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là Iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chấm dứt làm giàu uranium.
Tổng thống Mỹ lạc quan cho rằng các điều khoản đang thảo luận sẽ khiến Israel “very satisfied” (rất hài lòng). Tuy nhiên, phía Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn khi phủ nhận sự tồn tại của các cuộc đàm phán trực tiếp, bất chấp nhiều báo cáo về các kênh liên lạc gián tiếp đang hoạt động hết công suất.
Truyền thông Iran nhận định việc Washington tạm dừng các đòn tấn công quân sự không hẳn là sự nhượng bộ ngoại giao. Các nguồn tin từ Tehran cho rằng quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ xuất phát từ việc “những lời đe dọa quân sự của Iran đã trở nên thuyết phục hơn” trong thời gian qua.
Tại một diễn biến song song, kênh truyền hình N12 dẫn lời quan chức Israel cho biết một hội nghị trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào cuối tuần này. Đáng chú ý, Washington đang cân nhắc cử Phó Tổng thống JD Vance làm người dẫn dắt phái đoàn đàm phán.
Các kênh liên lạc cũng được mở rộng tới Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Nguồn tin thân cận cho biết một cuộc điện đàm "mang tính then chốt đối với các cuộc đàm phán tiếp theo" đã được lên lịch vào ngày 23/3, đóng vai trò quyết định cho lộ trình hòa bình sắp tới.
Hiện tại, cả Nhà Trắng và phía Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về mốc thời gian ngày 9/4. Tuy nhiên, sự tham gia tích cực của các quốc gia trung gian đang thắp lên hy vọng về một thỏa thuận lịch sử giúp hạ nhiệt hoàn toàn chảo lửa Trung Đông.