Liều mình lái máy bay xuyên biên giới trốn nghĩa vụ quân sự, người đàn ông nhận cái kết đắng
Một người đàn ông Ukraine 31 tuổi đã thực hiện màn vượt biên hy hữu bằng máy bay siêu nhẹ sang hạt Suceava, Romania nhằm trốn nghĩa vụ quân sự.
Theo RT, vừa qua, lực lượng chức năng Romania đã tạm giữ một công dân Ukraine sau màn bay xuyên biên giới trái phép để né tránh nghĩa vụ quân sự. Sự việc được phát hiện tại khu vực miền bắc Romania, gây xôn xao dư luận địa phương bởi phương thức đào tẩu đặc biệt.
Theo báo cáo từ Cảnh sát Biên phòng Romania, vụ việc xảy ra vào ngày 8/3 tại một cánh đồng gần làng Fratautii Vechi, thuộc hạt Suceava. Người đàn ông đã điều khiển một chiếc máy bay siêu nhẹ băng qua vùng núi hiểm trở trước khi hạ cánh an toàn xuống địa phận nước láng giềng.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phương tiện được sử dụng là Ikarus Comco C22. Đây là dòng máy bay siêu nhẹ hai chỗ ngồi do Đức chế tạo, đặc trưng với thiết kế cánh cao và bộ càng ba bánh. Ngay khi máy bay tiếp đất, người dân địa phương đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng khẩn cấp.
Cảnh sát địa phương và biên phòng lập tức phong tỏa hiện trường, xác định danh tính đối tượng là nam giới, 31 tuổi, quốc tịch Ukraine. Hồ sơ lưu trữ cho thấy cá nhân này không có dữ liệu nhập cảnh hợp pháp vào Romania. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở để lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, người này đã nộp đơn xin tị nạn với lý do trốn lệnh động viên nhập ngũ tại quê nhà. Hiện Tổng Thanh tra Di trú Romania đang xem xét đơn thư này. Trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng, người đàn ông được phép lưu trú tạm thời tại Romania.
Dù đã nộp đơn tị nạn, cơ quan chức năng Romania vẫn quyết định khởi tố vụ án hình sự. Các tội danh được xác lập bao gồm vi phạm quy định về vượt biên trái phép và điều khiển phương tiện bay không được cấp chứng nhận theo quy định hiện hành.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó khăn lớn về quân số. Tháng 1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tiết lộ con số gây sốc: 2 triệu người bị truy nã vì trốn nghĩa vụ và 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép (AWOL).
Tình trạng thiếu hụt nhân lực đang trực tiếp bào mòn khả năng tác chiến của quân đội Ukraine, tạo điều kiện cho phía Nga gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận. Sau gần 4 năm chiến đấu liên tục, sự kiệt sức khiến nhiều binh sĩ chọn cách đào ngũ dù đối mặt án tù 5-12 năm.
Romania hiện là điểm đến ưu tiên của những người trốn nghĩa vụ. Từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2026, khoảng 31.600 nam giới Ukraine đã vượt biên trái phép sang đây, bất chấp hiểm nguy từ địa hình núi cao hay dòng sông Tisa xiết dòng.
Ông Kirill Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, thừa nhận những sai lầm trong chiến dịch huy động quân. Ông cho rằng: “Sai lầm lớn nhất của Ukraine là chiến dịch truyền thông hoàn toàn không thành công, mà nói cách khác, đã khiến vấn đề huy động trở nên căng thẳng”.