Giá dầu thế giới bật tăng mạnh vượt 112 USD/thùng sau loạt tấn công vào cơ sở năng lượng tại Vùng Vịnh, kéo theo nguy cơ giá xăng trong nước tăng trở lại trong kỳ điều hành chiều nay.
Theo dữ liệu từ Trading Economics và Oil Price, vào trưa 19/3, giá dầu Brent vượt mốc 110 USD/thùng và tiếp tục leo lên trên 112 USD/thùng vào các khung giờ 8h45 và 11h15 (giờ Việt Nam). So với cùng thời điểm ngày 18/3, mỗi thùng dầu tăng khoảng 12 USD, mức tăng được đánh giá là rất lớn trong thời gian ngắn.
Nguyên nhân chính của đà tăng mạnh này đến từ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh. Iran đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào hệ thống năng lượng của nhiều quốc gia trong khu vực sau khi bị tấn công trước đó.
Trước đó, ngày 18/3, Israel đã nhắm vào mỏ khí đốt South Pars của Iran – mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr. Đây là nguồn cung chủ lực, đóng góp phần lớn sản lượng khí đốt của Iran, quốc gia đứng thứ ba toàn cầu về sản xuất khí, chỉ sau Mỹ và Nga.
Sau vụ tấn công, các cơ sở xử lý khí tại South Pars bị hư hại, làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng. Ngay sau đó, Iran tiến hành phản công, nhắm vào hạ tầng năng lượng tại nhiều nước Vùng Vịnh, làm bùng phát nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực được xem là “yết hầu” của ngành dầu khí toàn cầu.
Các vụ cháy đã được ghi nhận tại những cơ sở trọng yếu ở Qatar. Tập đoàn QatarEnergy xác nhận tên lửa đã đánh trúng trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan, gây ra "thiệt hại đáng kể". Đồng thời, nhiều tiếng nổ lớn cũng vang lên tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út.
Phản ứng trước tình hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar, Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn mỏ khí đốt lớn của Tehran. Ông cũng cho biết Mỹ không nắm trước kế hoạch Israel tấn công South Pars, đồng thời khẳng định Israel sẽ không tiếp tục hành động tương tự nếu không bị khiêu khích.
Diễn biến này khiến thị trường năng lượng toàn cầu lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài, đặc biệt khi khu vực Vùng Vịnh đóng vai trò then chốt trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí.
Trong nước, giá xăng dầu dự kiến sẽ chịu tác động trực tiếp từ biến động quốc tế. Theo kế hoạch, chiều nay 19/3, liên Bộ Công Thương – Bộ Tài chính sẽ công bố kỳ điều hành giá mới. Dựa trên xu hướng hiện tại, giá xăng có thể tăng từ 600 – 1.200 đồng/lít, trong khi dầu diesel có thể tăng khoảng 500 – 1.000 đồng/lít.
Hiện tại, giá bán lẻ xăng E5RON92 ở mức 22.504 đồng/lít, thấp hơn RON95-III 3.071 đồng/lít. Giá RON95-III không vượt 25.575 đồng/lít. Dầu diesel được bán tối đa 27.025 đồng/lít, dầu hỏa 26.932 đồng/lít và dầu mazut ở mức 18.661 đồng/kg.
Diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào tình hình địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các động thái quân sự liên quan Iran và Israel.