Giá dầu thế giới sáng 11/2 bất ngờ giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó, khi giới đầu tư dõi theo căng thẳng Iran – Mỹ và dữ liệu tồn kho Mỹ. Trong nước, kỳ điều hành giá cuối năm âm lịch được dự báo tiếp tục tăng.
Lúc 6h ngày 11/2, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 64,20 USD/thùng, giảm 0,16 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent đứng ở mức 69,03 USD/thùng, giảm 0,11 USD/thùng so với phiên trước.
Theo giới phân tích, thị trường hiện tập trung theo dõi căng thẳng giữa Iran và Mỹ, cùng những diễn biến liên quan đến Nga. Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế và tồn kho dầu của Mỹ cũng đang là yếu tố được chờ đợi.
Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới PVM, nhận định: "Thị trường hiện vẫn tập trung vào căng thẳng giữa Iran và Mỹ" .Tuy nhiên, ông cho rằng nếu không có dấu hiệu nguồn cung bị gián đoạn rõ ràng, giá dầu có thể chịu áp lực giảm trong thời gian tới.
Ở thị trường trong nước, tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 280 đồng/lít, dầu hỏa tăng 214 đồng/lít và dầu mazut tăng 517 đồng/kg.
Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, gồm 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.
Đáng chú ý, kỳ điều hành ngày 12/2 – cũng là kỳ cuối cùng của năm âm lịch – được VPI dự báo tiếp tục tăng nhẹ khoảng 0,2–3,6%, tương đương 220–520 đồng/lít/kg. Nếu đúng dự báo, giá xăng dầu có thể tăng ngay trước Tết Nguyên đán.